Việt Nam có thể là nền kinh tế lớn thứ 21 thế giới năm 2038

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaĐồng Việt Nam
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Đăng ký
Trung tâm tư vấn CEBR của Vương quốc Anh dự báo, Việt Nam có thể lọt top 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2038, đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng.
Việt Nam có thể vượt qua hầu hết các quốc gia đi trước hiện nay trong khối ASEAN về kinh tế, như Singapore, Thái Lan hay Malaysia, chỉ sau Indonesia.

Triển vọng tươi sáng của Việt Nam trong 15 năm tới

VTV dẫn đánh giá của Trung tâm tư vấn CEBR (Anh) nhận định, Việt Nam và Philippines là hai nền kinh tế Đông Nam Á có tiềm năng "nhảy vọt" trong bảng xếp hạng WELT trong giai đoạn từ nay đến năm 2038.
Cổ phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2023
Nợ công Việt Nam hơn 3,8 triệu tỷ đồng
Theo đó, triển vọng 15 năm tới của Việt Nam là rất khả quan. Với ưu thế dân số đông và còn tương đối trẻ hiện tại, Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Việt Nam cũng có cơ hội vượt qua hầu hết các quốc gia đi trước hiện nay trong khối ASEAN về kinh tế, như Singapore, Thái Lan hay Malaysia, để đến 2038 lọt top 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới (chỉ đứng sau Indonesia ở ASEAN).
World Economic League Table (WELT) dự báo, Việt Nam sẽ tăng 1 hạng từ vị trí 34 trên WELT hiện nay lên hạng 33 năm 2024, sau đó lên vị trí thứ 24 vào năm 2033, và đến năm 2038 sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 toàn cầu. Trong khi đó, Philippines cũng cho thấy đà tăng đáng kể, đạt vị trí thứ 23 vào năm 2038.
Trong bảng xếp hạng vừa công bố, CERB đánh giá Việt Nam và Philippines là minh chứng nổi bật cho nhóm các nước được mong chờ sẽ cải thiện thứ hạng nhờ định vị lại vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, áp dụng cải cách nội bộ, tăng năng suất của lực lượng lao động, những điều có thể đạt được qua cách tích lũy hiệu quả vốn đầu tư công và tư.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
World Bank huỷ 10 triệu USD vốn tài trợ cho dự án ở Nha Trang
Theo phân tích của CERB, cả hai nước đều cho thấy sự tiến bộ đáng kể và được dự báo sẽ tăng thêm 10 và 13 bậc vào năm 2038, cùng rất nhiều cơ hội để lọt vào top 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Cần lưu ý, nhận định và dự báo của CEBR chỉ đề cập tỷ trọng nền kinh tế, chứ không tính đến thu nhập bình quân trong một nước, phân chia giàu nghèo hay các vấn đề khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала