Sốc: Bắt ông Hoàng Quốc Vượng

© ẢnhThứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2024
Đăng ký
Ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (vừa nghỉ hưu từ 1/1/2024), bị bắt, theo tin từ Bộ Công an Việt Nam.
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Chiều 4/1, Bộ Công an Việt Nam phát đi thông cáo về vụ bắt ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.
VOV dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Hoàng Quốc Vượng bị bắt để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Việc bắt ông Vượng là diễn biến mới nhất khi cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.
Thông cáo về việc khởi tố, bắt giam ông Hoàng Quốc Vượng của Bộ Công an
Thông cáo về việc khởi tố, bắt giam ông Hoàng Quốc Vượng của Bộ Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2024
Thông cáo về việc khởi tố, bắt giam ông Hoàng Quốc Vượng của Bộ Công an

“Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Hoàng Quốc Vượng (sinh năm 1963)”, thông cáo nêu rõ.

Cũng theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam, ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng.
“Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Bộ Công an nhấn mạnh

Ông Hoàng Quốc Vượng bị bắt chỉ vài ngày khi vừa nghỉ hưu

Ông Hoàng Quốc Vượng bị bắt chỉ sau thời gian ngắn nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ (cụ thể là từ ngày 1/1/2024).
Ông Vượng bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Như đã biết, ông Hoàng Quốc Vượng tốt nghiệp Trường đại học mỏ MGRI tại Nga. Ông từng làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên rồi sau đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Năm 2012, ông thôi chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Sau 3 năm, đến đầu năm 2015, ông Vượng lại thôi giữ chức Chủ tịch EVN để quay về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Đã rõ lý do cựu Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến bị bắt
Từ tháng 11/2020, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đến hết năm 2023 và chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024, như Sputnik đã đưa tin trước đó.
Được biết, trong thời kỳ làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường.
Trước khi ông Vượng bị bắt, trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo, nêu tên ông Hoàng Quốc Vượng cùng một loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ tại Bộ Công Thương, EVN được xác định có vi phạm, khuyết điểm, tới mức bị kỷ luật.
Theo đó, tại kỳ họp 34, UBKT Trung ương nhận thấy, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương cũng được xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện Quy hoạch điện 7 điều chỉnh.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các Cục, Vụ liên quan và các đồng chí như Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng (đã bị bắt – PV); Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (vừa bị bắt – PV) cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo liên quan tại Bộ Công Thương.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Giá điện tăng 2 lần vẫn không đủ bù lỗ cho EVN
Cũng liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm được nêu tại kỳ họp 34 vừa qua, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí như: Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Mua bán điện (Đã bị bắt – PV).

Đã bắt 4 cán bộ của EVN

Liên quan đến vụ án khiến ông Hoàng Quốc Vượng bị khởi tố, bị bắt tạm giam, trước đó, hồi tháng 11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 người để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong số này có 2 cán bộ thuộc Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương bị bắt gồm: Trần Quốc Hùng - phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực; Trịnh Văn Đoàn - chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực.
Có 4 người bị bắt là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gồm: Nguyễn Danh Sơn - giám đốc Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Hữu Khải - trưởng phòng kinh doanh mua điện Công ty Mua bán điện; Đỗ Ngọc Tuyền - chuyên viên của phòng này; Trương Hoàng Dũng - chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin Công ty Mua bán điện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала