Việt Nam: Máy bay huấn luyện Su-22 rơi ở Quảng Nam, phi công kịp nhảy dù

© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đăng ký
Một chiếc máy bay huấn luyện quân sự Su-22 số hiệu 5880 thuộc Sư đoàn 372 vừa gặp sự cố, rơi xuống khu vực xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Máy bay rơi làm sập một phần nhà dân. Rất may hai phi công đã kịp thời nhảy dù thoát ra ngoài. Một người dân bị thương nhẹ do mảnh vỡ văng trúng.
Theo Đài truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) xác nhận đây là máy bay Su-22 thuộc biên chế đơn vị.

Máy bay huấn luyện rơi ở Quảng Nam

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trưa nay đưa tin, khoảng 11h ngày 9/1, một chiếc máy bay quân sự đã rơi xuống khu vực xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thông tin sơ bộ được nhà chức trách cho biết, thì máy bay rơi xuống khối phố Bình Minh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn khi đang bay huấn luyện là Su-22 mang số hiệu 5880, thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân.
Trên Vnexpress dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ nhìn thấy chiếc máy bay bốc khói lao xuống, xẹt qua nóc nhà dân, rồi rơi xuống khu đất trống gần một nhà giữ trẻ trong khu dân cư.
© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Cũng theo người dân kể lại, máy bay khi rơi đã làm sập một phần nhà dân, hai phi công kịp thời bung dù thoát ra ngoài.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Phạm Đức Công, Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin về vụ máy bay rơi tại địa phương.
Theo ông Phạm Đức Công: “Sáng nay người dân địa phương nghe một tiếng nổ lớn trên bầu trời, sau đó thấy một chiếc máy rơi xuống đất gần khu dân cư”.
Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm và bảo vệ hiện trường.
Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc cho biết hiện lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường ứng cứu và tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ rơi máy bay này.
“Vụ rơi máy bay này không có thương vong về người, 2 người trên máy bay gặp nạn đã nhảy dù xuống đất an toàn. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, - lãnh đạo địa phương xác nhận.
© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam

Su-22 xảy ra sự cố: “Sẽ có báo cáo sớm nhất”

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Đoàn Thế Sơn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 – Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, khi phát hiện gặp sự cố, phi công đã đưa máy bay vào vị trí an toàn và nhảy dù thoát ra trước khi chiếc Su-22 rơi.
Bước đầu, lực lượng chức năng không ghi nhận thiệt hại về người.
Theo lãnh đạo Sư đoàn 372, chiếc máy bay cất cánh tại Đà Nẵng, khi đang trong quá trình huấn luyện thì xảy ra sự cố.
Ghi nhận tại khu vực hiện trường, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 m.
Các mảnh vỡ máy bay vương vãi khắp nơi, cày xới một mảnh vườn. Một người dân đang làm cỏ ở ruộng rau gần đó bị thương nhẹ do bị mảnh vỡ bay trúng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng quân sự, công an thị xã Điện Bàn và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã lập tức triển khai đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Theo ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thông tin với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), phía UBND thị xã Điện Bàn chưa nhận được báo cáo chính thức về sự việc này.
“Chúng tôi có nhận thông tin khu vực máy bay rơi giáp ranh giữa phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc. Anh em bên quân sự đang xuống hiện trường xác minh sự việc và sẽ có báo cáo chính thức sớm nhất”, - ông Hà khẳng định.
Hiện lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã căng dây, tổ chức chốt chặn các ngả đường, lối vào khu vực máy bay rơi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала