Chủ tịch bị bắt, Bí thư đi công tác, Tỉnh ủy Lâm Đồng phân công người giải quyết công việc

© Ảnh : Tư liệuThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 22
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 22 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2024
Đăng ký
Sau khi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt, Bí thư Trần Đức Quận vẫn đang đi công tác, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phân công ông Nguyễn Trọng Ánh Đông giải quyết công việc của Thường trực Tỉnh ủy.
Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng phải hoãn phiên họp 24 của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 9/1/2024, trong bối cảnh người chủ trì là Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận đi công tác.

Phân công ông Nguyễn Trọng Ánh Đông giải quyết công việc

Báo Người lao động đưa tin, ngày 14/1, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phát đi thông báo về việc ủy quyền giải quyết một số công việc thuộc chức trách của Thường trực Tỉnh ủy.
Trước đó, ngày 7/1/2024, Tổng thư ký Quốc hội có văn bản triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Vì vậy, từ ngày 15/1 đến ngày 18/1, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội để tham dự Kỳ họp nói trên.
Trong thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ủy quyền ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải quyết một số công việc thuộc chức trách của Thường trực Tỉnh ủy.
Việc phân công được thể hiện qua thông báo do ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ký ban hành.
Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về hành vi Nhận hối lộ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt, Công an khám nhà

Chủ tịch bị bắt, Bí thư đi công tác

Tỉnh ủy Lâm Đồng có Bí thư Tỉnh ủy là ông Trần Đức Quận. Ngoài ra, có 2 Phó Bí thư là ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực và ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh.
Tuy nhiên, ngày 2/1/2024 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh "Nhận hối lộ".
Ông Trần Văn Hiệp được xác định có sai phạm liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Trong khi đó, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng đang đi công tác thời gian qua. Vì vậy, HĐND tỉnh Lâm Đồng phải hoãn phiên họp 24 của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 9/1/2024.
Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo hỏa tốc về việc hoãn phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 24. Đây là phiên họp do ông Trần Đức Quận chủ trì để xem xét, cho ý kiến về nội dung trình các kỳ họp chuyên đề năm 2024 của HĐND tỉnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала