Việt Nam: Dân "hôi của" từ xe tải gặp nạn ở Quảng Trị, sáng xấu hổ đem trả lại

© Ảnh : H.T.Cơ quan chức năng thu hồi các bao gạo nếp đã bị lấy từ chiếc ôtô bị lật trong đêm
Cơ quan chức năng thu hồi các bao gạo nếp đã bị lấy từ chiếc ôtô bị lật trong đêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2024
Đăng ký
Bất chấp tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin xe tải gặp nạn ở Quảng Trị, nhiều người dân vẫn lao vào hôi của, khiêng về nhà hàng chục bao gạo nếp rơi ra từ thùng xe ôtô.
Đến sáng nay, sau khi được chính quyền vận động, nhiều người thấy xấu hổ đã tự đem gạo giao nộp lại. Chính quyền cho biết, bản tính người dân tộc thiểu số rất tốt, việc "hôi của" chỉ là hiệu ứng đám đông, thấy người khác làm mình cũng làm theo.

Quảng Trị: Dân lao vào "hôi gạo" khi xe tải gặp nạn

Tại Quảng Trị, chính quyền và lực lượng công an ở huyện Đakrông đã vận động người dân trả lại số gạo nếp lấy về từ chiếc xe tải gặp nạn trên Quốc lộ 9.
Theo báo cáo sơ bộ, khoảng 20h30 hôm qua 13/1, tài xế Nguyễn Văn Đông (29 tuổi, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe ôtô tải mang BKS 37H-037.22 chở gạo nếp trên Quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, trên xe có phụ lái Bùi Duy Ngọc (25 tuổi, cùng quê).
Khi xe đi đến đoạn đường qua km57+600, trên quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị lật, tài xế Đông và phụ xe Ngọc mắc kẹt trong cabin, đồng thời, hàng trăm bao gạo nếp tràn ra ngoài.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạ, một số người dân ở xã Đakrông tìm cách cứu tài xế thoát khỏi cabin. Tuy nhiên, báo Thanh Niên cho biết, nhiều người lại có hành vi "hôi của", lao vào lấy các bao gạo nếp chở đi. Vài người đứng ra ngăn cản "hôi của" thì bị ném đá.
Đến khi công an xuất hiện tại hiện trường thì nhiều bao gạo nếp đã bị dân hôi của lấy đi.
Tài xế Đông và Ngọc sau đó được giải thoát khỏi cabin và đưa đi cấp cứu.

Vận động dân trả lại gạo đã "hôi của"

Báo Thanh Niên dẫn lời Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng công an huyện Đakrông (Quảng Trị), cho hay, ngay trong đêm 13/1, khi có thông tin "hôi của" sau vụ tai nạn, Công an huyện Đakrông đã triển khai lực lượng xử lý.
Công an huyện Đakrông cũng đã phát thông báo yêu cầu những người lấy gạo nếp từ xe tải gặp nạn mang đến giao nộp.
Ngoài việc bảo vệ hiện trường, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ về tận nhà dân thu hồi các bao gạo nếp.
Được biết, trong quá trình xảy ra vụ việc, có người quay clip và phát trên mạng xã hội. Cùng với đó, lực lượng công an đang xác minh những người có liên quan, nếu "hôi của" không trả lại, sẽ có biện pháp xử lý.
"Sáng nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu hồi", - Trung tá Tạ Quang Dung nói.
Một bát cơm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Giá gạo Việt xuất khẩu cao nhất thế giới: Không phải ăn may
Trong khi đó, về phía chính quyền, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông nhấn mạnh, ngay khi nhận được thông tin có vụ "hôi của" sau tai nạn giao thông thì ngay trong đêm 13/1 chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc chỉ đạo Công an huyện và các cơ quan, đoàn thể vận động người dân trả lại gạo nếp lấy về từ xe tải gặp nạn.
Báo Lao động dẫn lời ông Thái Ngọc Châu cho hay, đầu giờ sáng 14/1, đã tổ chức họp dân ở 3 địa điểm tại xã Đakrông. Cụ thể, một điểm ở thôn Làng Cát trên, 1 điểm ở cầu Rào Quán và điểm còn lại ở thôn Cu Pua.
Cũng tại 3 địa điểm, có lãnh đạo UBND xã Đakrông, Công an huyện Đakrông chủ trì, ngoài ra còn có đơn vị cấp huyện phối hợp. Đến gần 11h sáng nay, tại 3 địa điểm trên đã thu hồi được 54 bao gạo nếp (mỗi bao 50kg).
Nhiều người chở theo gạo nếp đã lấy trên xe ôtô tải, có người thông báo với cán bộ thôn, xã rồi giao nộp lại gạo. Tuy vậy, có bao gạo nếp không còn sử dụng được, người dân cho biết đã gom số gạo nếp rơi vãi tại hiện trường rồi gùi về nhà.

Hiệu ứng đám đông: Xấu hổ tự đem nộp trả lại

Theo Chủ tịch huyện Thái Ngọc Châu, đa sô người đồng bào thiểu số ở 2 bản trên rất tốt tính, việc hôi của chỉ là hiệu ứng đám đông.
"Tôi nghĩ kiểu hội chứng đám đông, thấy người này lấy được thì lao vào lấy. Nhưng khi bình tĩnh lại thì bà con đem trả, như đêm qua bà con trả lại một ít. Chúng tôi đang tuyên truyền để thu hồi", - Thanh Niên dẫn lời ông Châu cho biết thêm.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục về sản lượng và giá trị xuất khẩu - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2024
Việt Nam lập kỷ lục về xuất khẩu gạo
Ông Hồ Văn Xinh, Bí thư chi bộ thôn Làng Cát chia sẻ với báo Lao động, sau khi nắm được thông tin đã lập tức giải thích cho người dân, và yêu cầu mang trả lại gạo nếp đã lấy từ xe tải gặp tai nạn.
"Các hộ tự giác nộp lại gạo. Nhiều người mang tới trả, nói xin lỗi chủ xe. Lúc đó trời tối, nhiều người thấy đông thì chạy đến, rồi thấy mọi người bóc gạo chạy đi thì làm theo, sáng nay thì xấu hổ, tự đưa đến trả", - ông Hồ Văn Xinh nhấn mạnh.
Chủ của lô hàng trên xe ôtô bị tai nạn chia sẻ, từ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và người dân, lái xe và phụ xe đã được đưa ra khỏi cabin, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Về số gạo bị lấy đi hiện đang vẫn tích cực thu hồi.
"Tối qua đã gom được khoảng 10 tấn, sáng nay địa phương cũng đang tổ chức thu hồi giúp chúng tôi", - chủ hàng nói.
Đáng chú ý, cùng với việc tổ chức họp, vận động trả lại gạo, cơ quan công an đang trích xuất hệ thống camera an ninh ở trên Quốc lộ 9 và các đoạn video mà người dân quay lại thì ghi nhận có cả trường hợp người đi xe ôtô cũng hôi của, vác gạo đi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала