Một số nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ sẽ đến thăm Đài Loan trong những tuần tới

© Fotolia / SeanPavonePhotoĐài Loan
Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Một số nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ đến thăm Đài Loan trong những tuần tới để thể hiện sự ủng hộ đối với tân ổng thống, người sẽ nhậm chức vào tháng 5, tờ Financial Times viết, dẫn nguồn tin.

Tờ báo viết: "Một số nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ tới Đài Bắc trong những tuần tới để thể hiện sự ủng hộ đối với Lại Thanh Đức".

Các nguồn tin cho biết, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ami Bera, cùng các thành viên Đảng Cộng hòa Andy Barr và Mario Diaz-Balart sẽ tới Đài Loan vào tuần tới. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ gặp tân tổng thống của hòn đảo, nhưng không gặp những ứng cử viên thua cuộc.
Tờ Financial Times đưa tin, nhiều phái đoàn Quốc hội Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Đài Loan vào tháng 5, thời điểm lễ nhậm chức diễn ra và vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết Bắc Kinh "kiên quyết phản đối việc Mỹ có bất kỳ hình thức tương tác chính thức nào với Đài Loan và can thiệp vào công việc của Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào và dưới bất kỳ lý do nào".
Một cô gái cầm chiếc quạt có tấm biển kêu gọi cử tri tắt điện thoại di động khi bỏ phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Đài Loan trong ván cờ chiến lược Mỹ -Trung

Nhà lãnh đạo mới của Đài Loan

Lại Thanh Đức - Chủ tịch Đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan hôm thứ Bảy đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành cương vị người đứng đầu chính quyền hòn đảo.
Theo quan điểm của ông, hòa bình xuyên eo biển cần được duy trì thông qua kế hoạch "bốn trụ cột", bao gồm tăng cường răn đe, tăng cường an ninh kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác với các nước dân chủ và duy trì chính sách xuyên eo biển thực dụng và có nguyên tắc. Lại Thanh Đức cũng bác bỏ Đồng thuận năm 1992, một thỏa thuận mà Bắc Kinh và Đài Bắc cần tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc".
Sau khi đắc cử, ông cho biết có ý định duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan và sử dụng đối thoại thay vì đối đầu. Ông nói "nếu có lòng tự trọng, Đài Bắc rất sẵn lòng tham gia đối thoại và hợp tác với Bắc Kinh" và cam kết bảo vệ hòn đảo khỏi các mối đe dọa và hăm dọa từ Trung Quốc đại lục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала