Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Erdogan cho biết Netanyahu có vũ khí hạt nhân, nhưng ngày tàn của ông đã gần kề

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có vũ khí hạt nhân nhưng ngày tàn của ông đã gần kề.

"Từ đây tôi xin được hỏi Netanyahu: ông có bom nguyên tử hay không? Hãy tiết lộ nó nếu ông dám, nhưng Netanyahu không thể. Này Israel, quý vị có bom nguyên tử và đang dùng nó để đe dọa. Ngày tàn của quý vị đang đến gần. Cho dù quý vị có bao nhiêu vũ khí hạt nhân thì ngày tàn của quý vị cũng đã gần kề", - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết khi phát biểu tại Ankara vào thứ Ba.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Cố vấn của Erdogan: Một số nước phương Tây tuyên bố ông Netanyahu đã ở “cuối con đường”

Tổng thống Erdogan so sánh Thủ tướng Israel với Hitler

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã so sánh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Quốc trưởng của Đế chế thứ ba, Adolf Hitler. Lời nói của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được kênh truyền hình TRT Haber trích dẫn.
"Không có sự khác biệt giữa ông Netanyahu những tội ác mà ông ta phạm phải ngày hôm nay, và Hitler, những gì đã xảy ra 80 năm trước ở Đức Quốc xã", - ông Erdogan nói, đồng thời lưu ý rằng các nước phương Tây đang dung túng Israel trong chính sách diệt chủng ở Gaza bằng mọi cách có thể.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала