Bộ Ngoại giao Nga bình luận việc Đức phản đối vụ Nam Phi kiện Israel

© RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga không ngạc nhiên khi chính quyền Đức quyết định đưa ra Liên Hợp Quốc ý kiến phản đối Nam Phi, nước đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế tố cáo Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga thông báo

“Quyết định của Chính phủ Đức phản đối Cộng hòa Nam Phi, nước đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng cư dân Dải Gaza, không khiến chúng tôi ngạc nhiên. Điều này diễn ra trong bối cảnh sự ủng hộ vô điều kiện mà Berlin luôn dành cho Israel, không hề bận tâm về hậu quả”, phát biểu của bà Zakharova công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Bà nhấn mạnh rằng tuyến quan điểm như vậy của Berlin từ lâu đã chiếm vị trí quan trọng trong số những giáo điều bất thành văn và “trật tự dựa trên luật lệ” do Washington phân định. Theo ý kiến của bà Zakharova, giới tinh hoa Đức đã dành cho Israel thứ «dịch vụ của gấu» quá thô thiển: trong tuyên bố của chính quyền, Berlin viện dẫn việc “xem xét lịch sử nước Đức và tội ác chống nhân loại kiểu Holocaust”, bằng cách đó tuyên bố Berlin nghiễm nhiên là “chuyên gia” trong vấn đề về huỷ diệt hàng loạt con người.

Nhìn lại quá khứ

“Lịch sử có không ít ví dụ, khi những đối tượng từng phạm tội nghiêm trọng đã đi theo con đường ăn năn hối cải, sử dụng kiến ​​thức về kinh nghiệm phạm pháp của bản thân để giúp ngăn chặn không để xảy ra những hành động tàn bạo tương tự... Chúng ta đang thấy rằng Đức đã theo con đường khác với cách chân thành rút kinh nghiệm quá khứ của nước này. Một lần nữa, giống như 80 năm về trước, trong hành động của giới chức Berlin đã bộc lộ sự phân chia mọi người theo dấu hiệu sắc tộc, nhưng được đẩy lên cấp độ mới, tinh vi hơn”, bà Zakharova lưu ý.

Bà lấy ví dụ việc Đức từ chối trả tiền bồi thường cho những cư dân không phải là người Do Thái sống sót sau cuộc phong toả Leningrad.
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Bộ Ngoại giao Nga: Quy mô tập trận của NATO biểu hiện sự trở lại mô hình Chiến tranh Lạnh

Thực tế đáng lo ngại

“Berlin tiếp tục từ chối, không thừa nhận tội ác của chủ nghĩa dân tộc-quốc xã chống nhân dân nước ta là tội ác diệt chủng", bà lưu ý.
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga kết luận rằng Matxcơva coi lối hành xử của chính quyền Đức là không thể chấp nhận, vô đạo đức, bất hợp pháp và phi nhân, nhưng điều đáng lo ngại hơn cả vẫn là biểu hiện hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt Đức trong bối cảnh tán dương hoạt động của bọn phát-xít mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала