9 án tử hình vụ đường dây ma tuý do Trần Thị Mậu cầm đầu, người thân khóc ngất

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn Tý9 án tử hình trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 105kg ma túy
9 án tử hình trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 105kg ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Đăng ký
Vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 105 kg ma túy các loại từ Lào về Việt Nam do Trần Thị Mậu cầm đầu gồm 11 bị cáo thì có đến 9 án tử hình, 2 án chung thân do lượng “hàng trắng” quá lớn.
Nghe toà tuyên án, có bị cáo bình thản đón nhận án tử, một số người gạt nước mắt. Trong khi đó, nhiều người thân của các bị cáo òa khóc, có người ngất xỉu, được dìu ra ngoài.

Đường dây ma tuý cực lớn xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam

TTXVN cho biết, sau gần một tuần nghị án, hôm nay 22/1, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành tuyên án vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 105 kg ma túy các loại do Trần Thị Mậu (sinh năm 1968, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) cầm đầu.
Theo cáo trạng, vào lúc 1 giờ ngày 18/11/2021, tại Quốc lộ 7 thuộc thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tổ công tác Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Sỹ Đức điều khiển xe máy đang đi cùng Phan Thị Loan, Nguyễn Đình Tuấn cùng trú tại huyện Đô Lương đang điều khiển xe máy vận chuyển ma túy.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe máy của Loan chở một bao tải bên trong có 14 bánh heroin, 15 túi nilon đựng ma túy đá, một túi đựng ma túy tổng hợp. Trong khi đó, xe của Tuấn chở một bịch màu đen chứa 40 túi nilon đựng ma túy đá, 4 bánh heroin và 2 túi ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sỹ Đức khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do Đức thuê Tuấn và Loan vận chuyển. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khối lượng ma túy đá.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn Tý9 án tử hình trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 105kg ma túy
9 án tử hình trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 105kg ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
9 án tử hình trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 105kg ma túy
Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt Trần Thị Mậu, Đậu Thị Tuyết, Lê Thị Hồng, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đình Dùng, Phan Thị Thu Hiền, Cù Hoàng Hưng và Lê Ngọc Tuyến.
Đáng chú ý, trong vụ án này, Trần Thị Mậu (trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) đóng vai trò cầm đầu. Cáo trạng cho thấy, đầu năm 2021, Trần Thị Mậu có quen biết với đối tượng người Lào (không xác định lai lịch cụ thể) sau đó thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Mỗi khi có khách đặt ma túy, Mậu liên lạc với người Lào, thống nhất giá. Người Lào cho đàn em gùi ma túy, vượt biên giới, cắt rừng tập kết tại một địa điểm. Mậu sẽ thuê người đến nhận hàng, vận chuyển vào sâu trong nội địa trước khi bán cho các đối tượng khác.
Chỉ trong vòng gần một năm, Mậu chỉ đạo tay chân thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 105 kg, trong đó có gần 93 kg ma túy đá, 8,3 kg heroin và hơn 3,8 kg ma túy tổng hợp.
Các bị cáo còn lại trong đường dây, tùy theo vị trí, vai trò của mình đã tham gia mua bán trái phép từ 1 - 90 kg ma túy các loại.
Với số tiền lãi hàng tỷ đồng từ buôn ma túy, ngoài chia cho đàn em, Mậu dùng đánh bạc.

Toà tuyên 9 án tử hình

Khi nói lời sau cùng, các bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng và "giơ cao đánh khẽ" để họ có cơ hội làm lại cuộc đời.
Bị cáo Trần Thị Mậu và đồng phạm thể hiện sự ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và đặc biệt là xin tha “tội chết”.
Sau khi xem xét, căn cứ trên tính chất, mức độ, hành vi và vai trò phạm tội của của từng bị cáo trong vụ án, toà tuyên 9 bị cáo gồm: Trần Thị Mậu, Nguyễn Sỹ Đức (sinh năm 1965), Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1973), Đậu Thị Tuyết (sinh năm 1976), Phan Thị Loan (sinh năm 1979), Lê Thị Hồng (sinh năm 1982) cùng trú tại huyện Đô Lương, Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1971, trú tại tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Đình Dùng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Bắc Giang), Cù Hoàng Hưng (sinh năm 1976) trú tại thành phố Hà Nội mức án tử hình.
Triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ châu Âu về Việt Nam để sản xuất ma túy   - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Trí "cá voi" là ông trùm cầm đầu đường dây ma tuý từ Pháp về TP.HCM
Hai bị cáo Phan Thị Thu Hiền (trú tại Hà Nội) và Lê Ngọc Tuyến (sinh năm 1987, trú tại thành phố Hải Phòng) bị tuyên mức án chung thân.
Khi nghe toà tuyên án, Mậu cùng một số đồng phạm tỏ ra bình thản, có một số bị cáo không cầm được nước mắt.
Đặc biệt, nhiều người nhà của các bị cáo òa khóc tại toà, có người ngất xỉu khi biết người thân mình bị tuyên án tử hình.
Trong vụ án này, HĐXX đánh giá, bị cáo Trần Thị Mậu cầm đầu đường dây với số lượng ma túy rất lớn, hoạt động trong thời gian dài, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm. Trong khi đó, các bị cáo khác giữ vai trò khác nhau trong việc giúp sức cho Mậu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала