Châu Âu tuyên bố về nguy cơ phân hoá chia rẽ của hệ thống tài chính

© iStock.com / gafferaКупюры и монеты евро
Купюры и монеты евро - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc tịch thu khoản có tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga có thể dẫn đến sự phân hoá chia rẽ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đó là tuyên bố của ông Jean-Arthur Regibo Đại sứ Bỉ tại Hoa Kỳ mà Bloomberg trích dẫn.
Tại Bỉ bố trí Kho lưu ký Euroclear, lưu giữ phần lớn số tiền bị phong tỏa. Theo lời nhà ngoại giao cho biết, quốc gia châu Âu này nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những rủi ro gắn với việc tịch thu tài sản từ Kho, nhưng cho đây là bước đi công bằng.

“Chúng ta có thể phải đối mặt với nguy cơ hệ thống tài chính toàn cầu bị phân hoá chia thành hai phe khác nhau. Ở một trong đó sẽ có phương Tây, phần kia là các nước còn lại. Liệu điều này có gây hậu quả lâu dài cho cấu trúc tài chính của thế giới? Có thể tìm thấy các luận cứ từ cả hai phía. Đây là cuộc tranh luận diễn ra thường xuyên. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng trong vấn đề này Bỉ không nên đơn độc thông qua quyết định”, ông giải thích.

Những tờ tiền và đồng xu euro - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023
Nêu số tiền thua lỗ của các công ty châu Âu tại Nga sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt
Trước đó, cựu giám đốc Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick đã kêu gọi phương Tây đừng sợ việc tịch thu khoản có tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển sang Ukraina vì hệ quả không chắc chắn. Theo lời ông, quyết định như vậy sẽ là «biện pháp tao nhã», các chính trị gia hay ngờ vực đã phóng đại mức rủi ro mà hạ thấp lợi ích chiến lược. Nếu các nước khác từ chối lưu trữ tiền trong những khu vực pháp lý châu Âu sau động thái như vậy, họ đơn giản chỉ cần tước đi giải pháp thay thế, ông giải thích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала