Top 10 ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới: độ cao và vị trí ở những quốc gia đó

© Sputnik / Anton Podgayko / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc leo đỉnh phía tây dãy Elbrus
Những người tham gia cuộc leo đỉnh phía tây dãy Elbrus - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
Ngọn núi Everest nổi tiếng là ngọn núi cao nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Ngoài ra, còn có nhiều ngọn núi khác, nằm rải rác trên nhiều đất nước khác nhau, cũng có độ cao khủng khiếp và sườn núi hiểm trở, tạo ra những thử thách đáng kinh ngạc cho những người leo núi dũng cảm.

Top 10 ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới

Everest

Để đạt đến đỉnh Everest cao 8.848 m, những người leo núi hiểu rằng có thể không bao giờ quay trở lại. Everest được biết đến như một ngọn núi tử thần. Nhiều người đã mất mạng khi leo núi ở đây vì nhiều lý do như thiếu oxy, suy tim, tê cóng, ngã hoặc do van bình oxy bị đóng băng.
Đỉnh núi cao nhất trên thế giới nằm ở biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Đây là nơi mà Tenzing Norgay và Edmund Hillary, người New Zealand, đã chinh phục lần đầu tiên. Kể từ đó, hơn 10.000 người đã leo lên đỉnh và khoảng 300 người đã mất mạng. Ngọn núi này vẫn được bao phủ bởi nhiều huyền thoại và là ước mơ của nhiều người. Đối với họ, việc chinh phục đỉnh Everest quan trọng hơn cả cuộc sống, bất chấp nguy hiểm về tính mạng. Tuy nhiên, theo các hướng dẫn viên, việc leo núi Everest trong thời gian gần đây đã trở nên an toàn hơn khi có ngày càng nhiều người thành công trong việc chinh phục.
© AP Photo / Niranjan ShresthaNhững con chim trên đỉnh Everest
Những con chim trên đỉnh Everest - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Những con chim trên đỉnh Everest

K2

K2, đỉnh núi cao thứ hai trên Trái đất, nằm ở biên giới giữa Kashmir và Tân Cương (Trung Quốc). Nó được biết đến với đặc biệt "Núi Hoàng Dã" do độ khó của công việc chinh phục. Đến năm 2018, tỷ lệ tử vong khi leo đỉnh K2 là 23% trong 367 chuyến leo. Những nỗ lực chinh phục đỉnh cao này đã được thực hiện từ đầu thế kỷ 20 nhưng không thành công. Chỉ đến năm 1954, một tập đoàn thám hiểm Ý do Ardito Desio dẫn đầu mới thành công leo lên đỉnh K2. Trong nhiều năm, ngọn núi này được coi là nơi duy nhất có độ cao trên 8.000 mét không thể chinh phục được vào mùa đông.
K2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
K2

Annapurna

"Nữ thần sinh sản" là tên gọi của ngọn núi Annapurna khi được dịch từ tiếng Phạn. Đây là ngọn núi cao thứ 10 trên Trái đất, với độ cao 8.091 m. Ngọn núi này nằm ở trung tâm của dãy Himalaya thuộc Nepal. Đây là ngọn núi đầu tiên trên 8.000 m được con người chinh phục, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm. Theo thống kê, trong 130 lần chinh phục đỉnh thành công, đã có 53 người leo núi thiệt mạng. Trong số đó, cũng có bậc thầy thể thao của Liên Xô, Anatoly Bukreev, đã qua đời tại đây.
Annapurna - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Annapurna

Nanga Parbat

Nanga Parbat, còn được gọi là Núi Sát thủ, là đỉnh núi cao thứ chín trên thế giới. Nó nằm ở khu vực phía bắc của Pakistan và đứng ở độ cao 8.126 mét. Nanga Parbat là một ngọn núi đầy thách thức và nguy hiểm đối với những người leo núi do độ khó kỹ thuật cao, với nhiều vách đá dựng cao nhất thế giới, đặc biệt là bức tường Rupal cao 4.600 mét ở phía nam. Vẻ đẹp của nó thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm.
Nanga Parbat được coi là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất để leo Ngọn núi này đã được leo lên thành công lần đầu tiên vào năm 1953 bởi một đoàn thám hiểm chung của người leo núi Áo và Đức. Tuy nhiên, Nanga Parbat cũng có một lịch sử đen tối với nhiều nhà leo núi đã thiệt mạng trong quá trình leo lên đỉnh, bao gồm cả nhà leo núi nổi tiếng Hermann Buhl vào năm 1957. Tổng cộng, hơn 30 nhà leo núi đã thiệt mạng trên Nanga Parbat, làm cho nó trở thành một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất trên thế giới.
© AFP 2023 / Gohar AbbasNanga Parbat
Nanga Parbat - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Nanga Parbat

Kanchenjunga

Kangchenjunga là một ngọn núi cao thứ ba trên thế giới, với độ cao 8.586m so với mực nước biển. Nó nằm trên vùng lãnh thổ của tỉnh Taplejung và kéo dài qua biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Tên gọi Kangchenjunga có nghĩa là "Năm kho báu tuyết" vì nó bao gồm năm đỉnh, tất cả đều có độ cao trên 8.000m. Các đỉnh này bao gồm Kanchenjunga Main, Kanchenjunga West (hay còn gọi là Yalung Kang), Kanchenjunga Central, Kanchenjunga South và Kambachen.
Theo truyền thuyết địa phương, Kangchenjunga được coi là hiện thân của một nữ thần, người đã cố gắng giết mọi phụ nữ cố gắng leo lên đỉnh. Truyền thuyết này được tin tưởng cho đến năm 1998, khi nữ leo núi người Anh Janet Harision đã chinh phục thành công đỉnh núi. Tuy nhiên, bà đã qua đời sau 4 năm khi đang leo dãy núi Dhaulagiri thuộc dãy Himalaya.
Một điểm khó khăn khi chinh phục ngọn núi này là tuyết lở, thời tiết khắc nghiệt và thiếu đường mòn trực tiếp dẫn lên đỉnh. Cho đến nay, chỉ có 187 người leo núi đã chinh phục thành công Kangchenjunga.
Cảnh Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Top 10 thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay: tên và mô tả

Manaslu

Manaslu, một trong những đỉnh cao nhất thế giới, chỉ xếp thứ tám về độ cao. Tuy nhiên, nó được biết đến với cái tên "ngọn núi chết chóc". Với chiều cao 8.163m, nó nằm trên lãnh thổ Nepal, thuộc dãy Manaslu Himalaya. Manaslu là một phần không thể thiếu trong vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi cao nhất thế giới này.
Ngày 9/5/1956, đoàn thám hiểm từ Nhật Bản đã chinh phục thành công Manaslu lần đầu tiên. Vì thường xuyên xảy ra lở tuyết, nơi này được gọi là "ngọn núi chết chóc" do nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn đối với những người leo núi.
Từ năm 1991, ngọn núi Manaslu đã mở cửa đón khách du lịch, đặc biệt là những người muốn leo núi dọc biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Tuy nhiên, những đoạn dốc nguy hiểm và tối tăm là những nguyên nhân khiến Manaslu không phải là điểm đến ưa thích của những người leo núi, trừ khi họ muốn tìm kiếm cảm giác mạnh.
Ngoài yếu tố mạo hiểm, những người leo núi chọn Manaslu còn được hấp dẫn bởi các đề nghị hấp dẫn từ các công ty tổ chức chuyến đi. Ví dụ, việc thuê người dẫn đường trên Manaslu có giá thấp, và tổng chi phí cho chuyến đi chỉ khoảng 18.000 USD, rẻ hơn một nửa so với việc leo núi Everest.
© iStock.com / Svetlana KrayushkinaManaslu
Manaslu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Manaslu

Dhaulagiri

Dhaulagiri là ngọn núi cao thứ 7 trên thế giới, với độ cao là 8.167m. Nó nằm ở phía Bắc trung tâm Nepal, trên dãy Dhaulagiri Himalaya ở Nepal. Tên gọi của ngọn núi này trong tiếng Phạn có ý nghĩa là rực rỡ, tuyệt đẹp và trắng tinh. Đỉnh núi này lần đầu tiên được chinh phục bởi một người Áo vào ngày 13/5/1960.
Hẻm núi Kali Gandaki là một trong những hẻm núi sâu nhất trên thế giới. Khu vực gần đó, Annapurna, nổi tiếng với hoạt động đi bộ xuyên rừng, trong khi khu vực Dhaulagiri được biết đến với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Vào mùa đông năm 1985, vào ngày 1 tháng 1, đã ghi nhận việc leo đỉnh Dhaulagiri I đầu tiên trong mùa đông. Cho đến năm 2007, đã có 358 trường hợp leo dốc thành công, trong khi có 58 trường hợp tử vong.
Chùa Tam Chúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2024
Top 20 ngôi chùa lớn nhất Việt Nam: nổi tiếng và đẹp

Elbrus

Đỉnh Elbrus - một ngọn núi lửa không còn hoạt động, nằm ở dãy núi Kavkaz, miền nam nước Nga. Elbrus là ngọn núi khổng lồ với hai đỉnh vươn cao trên bầu trời Kavkaz. Khoảng cách giữa các đỉnh là 3.000 mét, được nối với nhau bằng “một chiếc yên”- đèo Elbrus Saddle, có chiều dài 1.500 mét và chiều cao 5.416 mét. Đỉnh phía tây của Elbrus có độ cao 5.642 mét so với mực nước biển, còn đỉnh phía đông, cao 5.621 mét. Với những độ cao này, Elbrus của nước Nga được ghi nhận là đỉnh cao nhất ở châu Âu và đã trở nên thân thuộc bằng tên gọi “nóc nhà châu Âu”.
Elbrus, dù được gọi là "nóc nhà châu Âu", nhưng lại được đánh giá là dễ chinh phục hơn so với những đỉnh núi cao nhất trên các châu lục khác. Tuy nhiên, việc leo núi Elbrus vẫn mang đến nhiều thách thức do thời tiết khắc nghiệt và khó đoán trước, thường có gió mạnh và chênh lệch nhiệt độ cao. Một số người do coi thường mức độ nguy hiểm của đỉnh núi nên không chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dẫn đến tử vong trong quá trình leo núi.
Theo thống kê của Liên đoàn Leo núi Nga, hàng năm có khoảng 10.000 người leo núi thử sức với Elbrus. Nhiều người đã thành công trong việc chinh phục Elbrus, nhưng cũng có không ít người phải từ bỏ, thậm chí mất mạng. Mỗi năm, có từ 15 đến 30 người thiệt mạng trên những ngọn núi ở đây, có thể là lý do tại sao có những ý kiến cho rằng Elbrus là một trong những đỉnh núi "đầy nguy hiểm" nhất.
© Sputnik / Roman KruchininMột du khách ở độ cao 4400 mét trên dãy núi Elbrus ở Kabardino-Balkaria
Một du khách ở độ cao 4400 mét trên dãy núi Elbrus ở Kabardino-Balkaria - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Một du khách ở độ cao 4400 mét trên dãy núi Elbrus ở Kabardino-Balkaria

Makalu

Makalu là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới. Nằm ở dãy Himalaya, Makalu có độ cao 8.485 mét, là đỉnh núi thứ 5 cao nhất trên thế giới. Nó được biết đến với độ khó leo núi cao và điều kiện khắc nghiệt.
Makalu được coi là một trong những đỉnh cao khó chinh phục nhất. Đường leo núi đến đỉnh Makalu đầy nguy hiểm, với các vách đá dựng đứng và những đoạn leo núi đá đáng sợ. Điều kiện thời tiết tại Makalu cũng rất khắc nghiệt, với gió mạnh, tuyết dày và nhiệt độ cực đoan.
Ngọn núi Makalu đã được chinh phục lần đầu tiên vào đầu năm 1954 bởi một cặp đôi thám hiểm người Mỹ, khi thời tiết thuận lợi. Mùa đông tại đây có tuyết rơi rất nặng, tạo ra nguy hiểm và không ai muốn mất mạng khi leo lên đỉnh Makalu.
© iStock.com / DanielPrudekMakalu
Makalu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Makalu

Cho Oyu

Ngọn núi thứ 6 cao nhất trên thế giới, với độ cao 8.188m, được gọi là Cho Oyu, nằm trong dãy núi Khumbu Himalaya, cách đỉnh Everest 20km về phía Tây, nằm giữa biên giới Nepal và Trung Quốc. Tên Cho Oyu cũng có nghĩa là Nữ thần Ngọc Lam trong tiếng Tây Tạng.
Được biết đến là một trong những ngọn núi dễ chinh phục nhất trong danh sách top 10 ngọn núi cao nhất thế giới. Lần đầu tiên ngọn núi này được chinh phục vào ngày 19/10/1954.
© iStock.com / DanielPrudekManaslu
Manaslu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Manaslu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала