Châu Âu sẽ cần tới 10 năm để khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng

© AP Photo / Mindaugas KulbisQuân nhân Mỹ
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Châu Âu sẽ cần từ 5 đến 10 năm và số tiền khổng lồ để khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng của mình, Politico viết, dẫn lời một số quan chức quân sự hiện tại và trước đây.
Ấn phẩm dẫn lời các quan chức cho biết: “Sẽ phải mất một khoản tiền khổng lồ và từ 5 đến 10 năm để châu Âu đảo ngược tình trạng đầu tư kém vào quân đội trong nhiều thập kỷ và xây dựng lại cơ sở công nghiệp của mình”.
Ấn phẩm lưu ý rằng châu Âu chưa bao giờ thực sự bước vào nền kinh tế thời chiến, bất chấp xung đột ở Ukraina. Và lời hứa cung cấp cho Ukraina một triệu quả đạn pháo vào tháng 3, được đưa ra cách đây một năm, “dường như gần như chắc chắn không thực hiện được”.
 tập trận quân sự NATO ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2023
Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói châu Âu có 5-8 năm để khôi phục năng lực phòng thủ
Đầu tháng 11 năm 2023, một nguồn tin cấp cao của châu Âu nói với các phóng viên ở Brussels rằng các nước EU cho đến nay đã giao 300.000 trong số 1 triệu viên đạn theo kế hoạch cho Ukraina. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Liên minh châu Âu sẽ không thể thực hiện lời hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo vào tháng 3/2024.
Đồng thời, vào tháng 1, Ủy viên Châu Âu về Thị trường Nội địa và Công nghiệp Quốc phòng Thierry Breton cho biết rằng vào mùa xuân, EU sẽ có thể cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала