Bắt ma tuý ở Việt Nam giờ tính bằng tấn

© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
Trước đây, các vụ bắt, thu giữ ma túy tính bằng gam, kilogam, tạ, còn hiện nay lên tới hàng tấn, hàng trăm tấn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu thực trạng.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, thực tế ghi nhận hàng nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá".

Ma tuý thu giữ tính hàng tấn, hàng trăm tấn

Báo CAND đưa tin, sáng 26/1, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng chỉ rõ, tình hình HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm hiện đang rất đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở các địa phương, chứ không thể chỉ phó mặc cho các lực lượng chức năng.
"Ngày trước bắt, thu giữ ma túy tính bằng gam, kilogam, tạ, giờ tính bằng tấn, hàng trăm tấn, rất khủng khiếp. Các đối tượng buôn bán ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, hoạt động mại dâm. Khi kinh tế khó khăn, chúng càng hoạt động mạnh", VTC News dẫn lời Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.
Quán bar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Thanh niên Quảng Bình liên tục khoe giàu và sự thật bất ngờ
Ông cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng người nghiện ma túy, mại dâm, AIDS được phát hiện vẫn chiếm phần nhỏ so với thực tế. Theo ông, nguy cơ lây nhiễm AIDS còn cao trong giới trẻ, trong khi tương lai, giống nòi của đất nước lại nằm ở người trẻ.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tệ nạn mại dâm vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, ẩn kín. Không chỉ hoạt động mại dâm trong nước, các đối tượng nay còn tiến hành các hoạt động mại dâm xuyên biên giới, ở nước ngoài.
Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cần chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung lại hành lang pháp lý thuộc trách nhiệm của mình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; báo cáo Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ.
Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu mỗi địa phương phải chủ động tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác để từ đó đưa ra những giải pháp riêng, sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của mình. Đồng thời, có kế hoạch đầu tư, xây dựng hoặc nâng cấp các cơ sở cai nghiện trên địa bàn.
"Tỉnh Kon Tum và Đắk Nông hiện là 2 trong 3 địa phương của cả nước chưa có cơ sở cai nghiện, cần chủ động bố trí quỹ đất, lên kế hoạch xây dựng cơ sở cai nghiện", Phó Thủ tướng chỉ rõ.
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, biên phòng, hải quan phải phối hợp với nhau tốt hơn nữa; hợp tác cùng các cơ quan chức năng của nước ngoài trong phòng, chống ma tuý, mại dâm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, vận động nguồn lực để phòng, chống tội phạm ma tuý và mại dâm.
Ông cũng lưu ý, cần làm tốt công tác thống kê số người nghiện; tăng cường công tác chuyển đổi số; tính toán đưa nội dung tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm vào chương trình giáo dục.
Phường trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Đề nghị Sở Y tế TP HCM báo cáo cụ thể về các ca nhiễm biến thể phụ JN.1
Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống và nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý cho người Việt Nam, nhằm có đủ hành lang pháp lý và nguồn lực nâng cao hiệu quả trong công tác này.

Hàng nghìn người loạn thần, ngáo đá do dùng ma tuý

Phát biểu báo cáo tạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2023, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã phát hiện 5 chất mới có tác dụng như nhóm cần sa tổng hợp, không thuộc danh mục các chất ma túy theo Nghị định số 57/2022 của Chính phủ.
Ngoài ra, công an cũng phát hiện phương thức sản xuất ma túy mới lần đầu tiên xuất hiện ở Lào, Việt Nam và các nước trong khu vực…
Theo lãnh đạo Bộ Công an, thống kê toàn quốc hiện có 229.265 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Trong đó, có 43.748 người sử dụng trái phép chất ma túy; 170.521 người nghiện ma túy (hơn 71.000 người đang ở ngoài xã hội, chiếm 42%).
"Hàng nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá". Đây được xác định là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy rất lớn, gây áp lực cho công tác phòng, chống ma túy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao tội phạm về ma túy, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.
Các tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel ở phía bắc khu vực Gaza - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2024
Việt Nam yêu cầu không đưa lao động sang Israel
Đặc biệt, tình trạng lái xe, nhất là lái xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, dương tính với ma túy vẫn tiếp tục gia tăng. Hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp.
Nạn trồng trái phép cây có chứa chất ma túy cơ bản được kiểm soát, nhưng ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên vẫn xảy ra tình tình trạng gieo trồng cây thuốc phiện, cây cần sa xen lẫn với các loại cây hoa màu, diện tích nhỏ lẻ; trồng cần sa tại các căn hộ khu chung cư...

"Năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo phát hiện, đấu tranh 27.333 vụ, 42.977 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 523,74 kg heroin, 541,64 kg cần sa, 96,978 kg thuốc phiện, hơn 4.099 kg và 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 118 khẩu súng", lãnh đạo Bộ Công an báo cáo tại hội nghị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала