Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tăng sản xuất vũ khí và đạn dược lên nhiều lần

© Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng cường việc sản xuất vũ khí và đạn dược lên hàng lần, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết khi tổng kết kết quả cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng vào năm 2023.
"Chúng tôi đã cố gắng tăng đáng kể việc sản xuất các loại vũ khí và đạn dược có nhu cầu chính. Đặc biệt, điều này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc mở rộng và hiện đại hóa năng lực sản xuất cũng như tăng năng suất lao động", - Đại tướng nói .
Ông Shoigu giải thích, kết quả này đạt được là nhờ công việc hiệu quả của Bộ Quốc phòng và các tổ chức công nghiệp quốc phòng. Nhiều doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động các nhà xưởng, dây chuyền, khu vực mới được trang bị thiết bị công nghệ cao.
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Châu Âu sẽ cần tới 10 năm để khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng

Làm việc không ngơi tay

Việc tăng sản lượng đòi hỏi phải thu hút một lượng lớn chuyên gia có trình độ, một số doanh nghiệp chuyển sang lịch làm việc suốt ngày đêm, Đại tướng Shoigu tiếp tục.
“Thiết bị và phương tiện hủy diệt nhanh chóng được đưa đến khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng chiến đấu của các nhóm liên quân”, - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Nói về công việc của tổ hợp xây dựng quân sự, người đứng đầu Bộ Quốc phòng lưu ý, năm ngoái, trong một thời gian ngắn, không làm giảm chất lượng, đã có thể đưa vào vận hành các hạng mục phục vụ nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhu cầu quân sự và mục đích đặc biệt, tổng cộng 2.772 tòa nhà và công trìnhđược xây dựng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала