Ông Trump: Vụ tấn công bằng UAV vào căn cứ Mỹ ở Jordan là hậu quả từ sự yếu kém của Biden

© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vụ tấn công vào quân Mỹ ở Jordan cho thấy sự yếu kém của Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông, cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump cho biết.

"Vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương đánh dấu một ngày khủng khiếp đối với nước Mỹ. Hành động tấn công trắng trợn này là một hậu quả khủng khiếp và bi thảm nữa của sự yếu đuối và đầu hàng của Joe Biden", - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Chính trị gia tỏ ý chắc chắn rằng một cuộc tấn công như vậy không thể xảy ra nếu ông nắm quyền - “cũng như không thể xảy ra việc Israel bị tấn công, cũng như cuộc xung đột ở Ukraina”, cựu Tổng thống nhận định.
“Nhưng thay vì tất cả những điều đó, chúng ta giờ đây ở trên bờ vực của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”, - ông Trump nói thêm.
Quân đội Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2024
Mỹ sơ tán căn cứ quân sự ở Syria do bị tấn công
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết vụ tấn công ngày 28/1 nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan làm 3 binh sĩ thiệt mạng và 25 người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq gây ra vụ việc này.
Về phần mình Hội đồng Bộ trưởng Jordan tuyên bố rằng vụ tấn công nhằm vào quân lính Mỹ diễn ra bên ngoài lãnh thổ Jordan; căn cứ bị tấn công là Al-Tanf ở Syria.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала