Uỷ viên chuyên trách của Chính phủ Đức thừa nhận cạn tiền trong ngân quỹ

© AFP 2023 / Christof StacheĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Uỷ viên Liên bang của Chính phủ Đức chuyên trách các vấn đề miền Đông là Carsten Schneider đã thừa nhận rằng Nội các Đức không còn đủ kinh phí để tài trợ cho công dân. Ông tuyên bố điều này trên kênh truyền hình Đức Erste.
“Tôi những muốn nói vài lời thẳng thắn về tình hình tài chính hiện tại: đơn giản là chúng ta không còn tiền nữa", ông Schneider nói.
Theo lời ông, Chính phủ đã chi 800 tỷ euro để giúp đỡ cư dân trong đại dịch coronavirus, trợ cấp giá gas và điện tăng cao. Vì vậy, Nhà nước không có kinh phí để thanh toán thêm.
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2024
EU có thể đánh vào kinh tế Hungary nếu nước này từ chối dỡ bỏ phủ quyết viện trợ cho Ukraina

Hệ luỵ từ hạn chế vay nợ công

Ông Schneider lưu ý rằng do hiệu lực của quy định hạn chế vay nợ công nên những khoản đầu tư quan trọng không thể thực hiện được trong tương lai. Đồng thời, ông kêu gọi các công dân “hoàn trả tiền” cho ngân quỹ thông qua thuế.
Ngày 18 tháng 1, sau một thời gian dài tranh luận, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã nhất trí dự thảo ngân sách Liên bang cho năm 2024. Dự án liên quan đến việc rút 60 tỷ euro theo quyết định tương ứng của Tòa án Hiến pháp CHLB Đức.
Năm nay, Đức dự định tuân thủ quy định hạn chế vay mượn nợ công, không giống như vài năm trước. Văn kiện này cuối cùng phải được Lưỡng viện thông qua trong tháng Hai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала