Hải quân Mỹ triển khai 3 tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương

USS Theodore Roosevelt - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai 3 trong số 11 tàu sân bay của mình ở phía tây Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, báo Nikkei Asia đưa tin.

“Quân đội Mỹ đã tăng gấp đôi nỗ lực kiềm chế Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bằng cách triển khai ba tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương, bất chấp lo ngại ngày càng tăng về khả năng xảy ra xung đột rộng hơn ở khu vực Trung Đông”, - bài báo viết.

Được biết đó là các tàu sân bay USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan.
Ấn phẩm trích dẫn dữ liệu từ Học viện Hải quân Hoa Kỳ nhận xét rằng đây là lần đầu tiên sau hai năm có ba tàu sân bay của Mỹ hiện diện ở khu vực này.
Tàu sân bay và tàu chiến tham gia vào giai đoạn hai của cuộc tập trận hải quân Malabar, một cuộc tập trận chung bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia, ở Biển Bắc Ả Rập vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
Xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương
Mặc dù kế hoạch triển khai tàu sân bay được cho là thống nhất từ nhiều tháng trước, nhưng hàng loạt các dẫn chứng giống như một lời nhắc nhở cho thấy quân đội Mỹ không xao nhãng khỏi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала