Mỹ thừa nhận gây ra 3 vụ ô nhiễm phóng xạ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh

© Fotolia / bluedesignHình phóng xạ
Hình phóng xạ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các hành động của Hoa Kỳ trong những năm 1950-1960 đã dẫn đến ô nhiễm phóng xạ ở Greenland, Tây Ban Nha và Quần đảo Marshall kéo theo hậu quả lâu dài, Văn phòng Kiểm toán Hoa Kỳ cho biết.
“Các hành động của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã dẫn đến ô nhiễm phóng xạ ở ba nơi: Greenland, Tây Ban Nha và Quần đảo Marshall”, - báo cáo của cơ quan này cho biết.
Trong báo cáo nói rằng chất lỏng phóng xạ cung cấp cho căn cứ Hoa Kỳ vẫn bị chôn vùi dưới lớp băng ở Greenland; ở Tây Ban Nha, một sự cố hàng không đã dẫn đến ô nhiễm xung quanh thị trấn Palomares; các vụ thử hạt nhân ở Quần đảo Marshall vẫn để lại dấu vết (cư dân trong vùng là những người chịu ảnh hưởng ô nhiễm nhiều nhất).
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Chính trị gia Mỹ nói kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lỗi thời một cách "nguy hiểm"
Chất lỏng phóng xạ bị chôn vùi trong băng ở Greenland năm 1960; năm 1966 hai máy bay của Không quân Hoa Kỳ va chạm với nhau trên vùng trời Palomares, khiến các vỡ nhiễm phóng xạ phát tán khắp thành phố; tại Quần đảo Marshall từ năm 1946 đến năm 1958 đã tiến hành 67 vụ thử hạt nhân, báo cáo cho biết.
Văn phòng Kiểm toán Hoa Kỳ chỉ ra rằng ô nhiễm ở Greenland sẽ duy trì hiện trạng cho đến năm 2100. Cư dân Quần đảo Marshall lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngọt, họ không đồng tình với quan điểm của các ban ngành Hoa Kỳ cho rằng những những lo ngại như vậy là không có cơ sở.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала