Lầu Năm Góc năm 2023 đã nhận hơn 200 đơn vị vũ khí cải tiến

CC0 / Pixabay / Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (NNSA) đã giao hơn 200 đơn vị vũ khí được nâng cấp cho Bộ Quốc phòng vào năm 2023, người đứng đầu cơ quan Jill Hruby cho biết.
“Chỉ riêng trong năm qua, NNSA đã cung cấp hơn 200 đơn vị vũ khí đã được nâng cấp cho Bộ Quốc phòng”, - bà nói tại Hội nghị cấp cao về ngăn chặn hạt nhân.
Theo bà Hruby, "không ai có thể hoài nghi việc cơ quan này đang hiện đại hóa kho dự trữ một cách kịp thời và đúng tiến độ".

“Ngân sách quốc phòng năm tài chính 2024 cho phép phát triển tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển, hay là SLCM-N, như một phần của chương trình với khả năng đưa vào hoạt động năm 2034”, - quan chức này lưu ý.

Theo bà, loại tên lửa này sẽ là phương tiện mới cung cấp khả năng răn đe hạt nhân công suất thấp trên biển và đến đầu tháng 3, Bộ dự định sẽ đưa ra Quốc hội những khuyến nghị chi tiết về chương trình SLCM-N.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Chính trị gia Mỹ nói kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lỗi thời một cách "nguy hiểm"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала