Thống đốc vùng Kherson hứa đảm bảo an ninh tối đa trong cuộc bầu cử tổng thống

© Sputnik / Ivan Rodionov / Chuyển đến kho ảnhThành phố Kherson
Thành phố Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Chính quyền vùng Kherson có ý định đảm bảo an toàn cho cử tri ở mức tối đa tại cuộc bầu cử tổng thống Nga trong khu vực, bất chấp những hành động khiêu khích có thể xảy ra từ Kiev, Thống đốc Vladimir Saldo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là làm mọi cách để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn nhất có thể cho những người sẽ bỏ phiếu. Đây là nhiệm vụ của cả chính phủ liên bang và chính quyền khu vực. Bởi vì chắc chắn họ sẽ tìm cách cản trở chúng tôi. Mặc dù cuối cùng thì mọi âm mưu vẫn không thể ảnh hưởng đến kết quả chung, nhưng sự can thiệp sẽ có”, - người đứng đầu khu vực cho biết.

Khả năng cao sẽ xảy ra khiêu khích từ phía chế độ Kiev

"Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ có nhiều hành động khiêu khích khác nhau. Thao túng, những công nghệ đã được biết đến. Và có thể có pháo kích, rồi những câu chuyện rằng không nên đến điểm bỏ phiếu vì ởđó có thể bị gài mìn, hoặc cuộc bầu cử đã bị hủy bỏ trên lãnh thổ của chúng tôi. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu bạn nhìn vào mọi người, lấy họ làm gương, thì ngược lại, họ được truyền cảm hứng từ tương lai, và do đó chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc bầu cử để chúng được tổ chức an toàn nhất có thể cho cử tri,” - Saldo nhấn mạnh.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thống đốc Kherson: Chính quyền Kiev đang chuẩn bị vụ khiêu khích quân sự liên quan đến Ba Lan
Nhìn chung, người đứng đầu khu vực bày tỏ tin tưởng rằng kết quả của chiến dịch bầu cử trên cả nước “sẽ rất ấn tượng”.

Ông lưu ý: “Cả về số lượng cử tri sẽ bỏ phiếu cho Vladimir Vladimirovich Putin, lẫn về số lượng, tỷ lệ cử tri đi bầu”.

Mọi người đang rời bỏ Kherson vì không thể chịu nổi những điều kiện do LLVT Ukraina tạo ra

"Chuyện gì đang xảy ra ở đó bây giờ? Tôi sẽ nói cho bạn biết. Ngày càng có ít người còn lại ở đó. Họ tạo ra những điều kiện mà người dân địa phương còn ở đó không thể sống được. Họ đang tiến hành xây công trình phòng thủ để ngăn chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội chúng ta,” – Saldo nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo ông, phần lớn những người già vẫn ở lại thành phố, “họ khó thay đổi chỗ ở nên nên không muốn rời khỏi nhà”.
Lá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2024

"Dù sao đi nữa, mọi người sẽ chờ đợi, hy vọng điều tốt đẹp nhất. Và tin tôi đi, giờ đây toàn bộ bờ phải chỉ đang chờ giải phóng, bởi vì những người ở lại đó, kể cả những người đang chờ đợi sự trở lại của Lực lượng vũ trang Ukraina, họ cũng có thể so sánh những việc người Nga cho sự phát triển, thái độ đối với con người nói chung, với sự cởi mở, với những cơ hội cải thiện cuộc sống, so với những kẻ đang tiếp tục thúc đẩy mọi người tham chiến”, - Thống đốc nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала