Chuyên gia nói về tiềm năng tăng trưởng nguồn cung LNG cho Ấn Độ

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhYamal LNG
Yamal LNG - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lộ trình hướng tới việc trung hòa cacbon và chuyển đổi từ than sang khí đốt ở Ấn Độ mang lại cho Nga tiềm năng lớn trong việc tăng nguồn cung khí hóa lỏng (LNG) cho nước này, chuyên gia nói với Sputnik. Hiện nay theo chuyên gia, thị phần Ấn Độ trong cơ cấu nguồn cung LNG của Nga chỉ là 2%.

"Nga không phải là nhà cung cấp LNG quan trọng cho Ấn Độ. Trong giai đoạn 2022-2023, nguồn cung LNG chỉ khoảng 0,5-0,6 triệu tấn mỗi năm, tương đương 2% lượng nhập khẩu của Ấn Độ. Các nhà cung cấp LNG chính cho Ấn Độ là các nước Trung Đông, chủ yếu là Qatar, cũng như Mỹ và các nước châu Phi. Thị phần của Ấn Độ trong cơ cấu nguồn cung LNG từ Nga năm 2023 cũng gần 2%”, - ông Alexander Amiragyan, giám đốc Trung tâm kinh tế nhiên liệu năng lượng thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển (CSR) cho biết.

Theo ước tính của ông Ivan Timonin, chuyên gia tư vấn cấp cao của Implements, đến cuối năm 2023 Nga đã cung cấp cho Ấn Độ gần 370 nghìn tấn LNG, tương đương 500 triệu mét khối khí tự nhiên.
“So với mức năm 2022, xuất khẩu đã tăng hơn một phần ba”, - chuyên gia nhận định.
Phó Thủ tướng LB Nga Alexander Novak cho biết nguồn cung LNG của Nga ra thị trường nước ngoài tính chung cho năm 2023 là 43,6 tỷ mét khối.
Kho cảng LNG Thị Vải - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Việt Nam mua lô khí LNG đầu tiên trong lịch sử từ Shell

"Tiềm năng phát triển quan hệ giữa Nga và Ấn Độ trong lĩnh vực cung cấp khí tự nhiên là rất cao. Điều này chủ yếu là do triển vọng tăng trưởng tiêu thụ khí đốt trong nước: hiện nay tổ hợp năng lượng và nhiên liệu của Ấn Độ chủ yếu dựa vào than đá, tỷ lệ “nhiên liệu xanh” trong cán cân nhiên liệu và năng lượng khá nhỏ - vào cuối năm 2022 chỉ chiếm 6%. Đồng thời, trong bối cảnh đề ra mục tiêu trung hòa cacbon, nước này đã công bố những kế hoạch rất tham vọng để chuyển đổi từ than sang khí đốt và tăng vai trò của khí đốt lên 15% vào năm 2030”, - ông Timonin nói.

Bên cạnh nhu cầu gia tăng đáng kể của Ấn Độ về khí đốt chủ yếu được đáp ứng bằng nguồn LNG nhập khẩu, một yếu tố nữa là kế hoạch của các công ty Nga tăng công suất LNG trong 5-10 năm tới, chuyên gia Amiragyan của CSR cho biết thêm.

"Cho đến nay đối với các công ty Nga thị trường hàng đầu để bán LNG vẫn là các nước châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, chủ yếu do quãng đường vận chuyển tương đối ngắn. Tuy nhiên trong tương lai thị trường Ấn Độ cũng có thể trở nên hấp dẫn đối với Nga. Tuy nhiên theo hướng này sẽ phải cạnh tranh với các nhà cung cấp từ Qatar và các nước châu Phi, những nước có lợi thế về chi phí vận chuyển LNG đến các cảng Ấn Độ”, - ông Amiragyan kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала