Ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi làm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

© TTXVN - Trịnh Quốc DũngBí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
Với 96,08% số phiếu tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.
Như Sputnik thông tin trước đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường.

Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng với ông Lương Nguyễn Minh Triết

Sáng ngày 5-2, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp hôm nay nhằm tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khoá X đối với ông Triết.
Như Sputnik đã thông tin trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Triết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường. Ông Cường nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024, sớm 6 tháng so với tuổi hưu vì lý do sức khoẻ.
Theo Đại biểu nhân dân, phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết: Theo Quyết định số 1098 ngày 22/1/2024 của Bộ Chính trị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết theo quy định.
Kết quả biểu quyết tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng nay cho thấy, với 96,08% số phiếu tán thành, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, thôi làm đại biểu HĐND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.
Đồng thời, HĐND TP Đà Nẵng cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm và sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Tân Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết là ai?

Luôn hết lòng

Chia sẻ tại kỳ họp hôm nay, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bày tỏ, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và cảm ơn những cống hiến, đóng góp quan trọng của ông Lương Nguyễn Minh Triết.
Theo ông Sơn, trên cương vị là người đứng đầu HĐND TP Đà Nẵng, ông Triết luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển của thành phố lên trên hết.
Ông Triết cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, sâu sát cơ sở, mạnh dạn vận dụng sáng tạo.
Phát biểu chia tay, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.
Nhờ sự hỗ trợ đó mà các kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa X được tổ chức, điều hành tốt trong bối cảnh thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Nói về điều còn dang dở, ông Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ, dù đã cố gắng nhưng lời hứa với cử tri tại quận Cẩm Lệ chỉ mới hoàn thành 80%.
Ông cũng bày tỏ, trong khi giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, chắc chắn có những thiếu sót.
"Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm để bản thân cố gắng hoàn thiện và công tác tốt hơn khi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam", - ông Triết phát biểu.
Thời gian tới, trên cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết hứa sẽ mang những kinh nghiệm, sự ủng hộ của TP Đà Nẵng để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết nối hơn nữa tình cảm giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Việt Nam bổ nhiệm 18 Đại sứ nhiệm kỳ 2024 - 2027

Tiểu sử ông Lương Nguyễn Minh Triết

Hôm 24/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai là người trao quyết định.
Như vậy, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã chính thức giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường từ ngày 1-1-2024.
Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết (47 tuổi, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ Silicat.
Quá trình công tác, ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, Bí thư Quận uỷ Hải Châu (TP Đà Nẵng).
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 21-10-2020, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận uỷ Hải Châu được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.
Tháng 12-2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu bầu Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.
Đến tháng 1-2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, ông Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại địa phương.
"Dù ở cương vị nào, ông Triết cũng đều phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện là người có ý chí, bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó", - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала