Tự xưng sinh ra Chúa, Bà Cô Dợ là ai?

© Ảnh : TRẦN CƯỜNGCông an tuyên truyền pháp luật, khuyên người dân tránh xa tà đạo tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, H.Điện Biên, Điện Biên)
Công an tuyên truyền pháp luật, khuyên người dân tránh xa tà đạo tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, H.Điện Biên, Điện Biên)
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
Sự thật tà đạo "Bà cô Dợ" bị vạch trần. Vừ Thị Dợ tự tuyên truyền con trai út của mình là Chúa và sẽ cai trị thế gian trong 1.000 năm.
Theo cơ quan Công an Việt Nam, Đạo "Bà Cô Dợ" còn gọi là "Hội Thánh Đức Chúa trời yêu thương chúng ta" do Vừ Thị Dợ (SN 1978, người Mông, sinh sống ở thành phố Milvvaukee, bang Wilcosin nước Mỹ) thành lập và làm Hội trưởng cuối năm 2016.
Pháp luật Việt Nam không công nhận Đạo "Bà Cô Dợ" là một tôn giáo.

Đạo Bà Cô Dợ là gì?

Theo Công an tỉnh Sơn La, hiện tượng tôn giáo có tên "Bà Cô Dợ" do Vừ Thị Dợ, sinh năm 1977, ở thành phố Miwaukee, bang Wilcosin Mỹ sáng lập, mang đậm màu sắc chính trị, với tư tưởng đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách phát triển dân tộc của Việt Nam.
Trước đây, Vừ Thị Dợ theo đạo Công giáo và Tin lành nhưng thường xuyên tạc Kinh thánh nên đã bị trục xuất ra khỏi giáo hội rồi đến năm 2016 Dợ tự thành lập ra hiện tượng tôn giáo mang tên đạo "Bà Cô Dợ".
Theo nhà chức trách, đạo "Bà Cô Dợ" là một hình thức biến tướng của đạo Tin lành nhưng mang tính chất mê tín, dị đoan, hoang đường và xuyên tạc Kinh thánh.
Công an Sơn La nêu rõ, đạo "Bà Cô Dạ" hay còn được gọi là "Hội thánh yêu thương chúng ta" do Vừ Thị Dợ sáng lập và làm Hội trưởng từ năm 2016.
Đến nay, đạo "Bà Cô Dợ" không có hiến chương, điều lệ rõ ràng, chỉ "cóp nhặt", trích dẫn, xuyên tạc Kinh thánh Tân ước, Cựu ước của đạo Tin lành để sinh hoạt và truyền đạo trái phép; sử dụng các bài hát về chúa nhưng được "cải biên", "chế" lại trên nền nhạc trẻ để sử dụng trong sinh hoạt.
Đối tượng Vừ Thị Dợ.
Đối tượng Vừ Thị Dợ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đối tượng Vừ Thị Dợ.
Đạo Bà Cô Dợ còn phỉ báng các tôn giáo khác và coi các tôn giáo khác là tà giáo, khẳng định đạo "Bà Cô Dợ" là tôn giáo chính thống của người Mông; lấy ngày 23/11 (ngày sinh của Nuj Sis Loob – con trai út Vừ Thị Dợ) là ngày chúa Giáng sinh lần thứ hai, không tổ chức ngày lễ Phục sinh.
Công an cũng cho hay, về cơ cấu của đạo "Bà Cô Dợ", do Vừ Thị Dợ làm Hội trưởng, Vừ Thị Mỹ là phó hội trưởng 1, Sùng Thị Mỷ là phó hội trưởng 2, Thào Chứ Lầu là phó hội trưởng 3 và Vàng A Páo là thư ký.
Vừ Thị Dợ đã dùng mạng xã hội tuyên truyền vào một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, từ năm 2016 "Bà Cô Dợ" xuất hiện tại hai huyện Mường Tè và Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu sau đó ảnh hưởng đến Điện Biên, Sơn La và một số tỉnh khác phía Bắc Việt Nam.

"Vừ Thị Dợ đã thêu dệt câu chuyện nhảm nhí, thần thánh hóa bản thân và con trai mình, phủ nhận chúa Giê su, tự cho rằng mình là người được chọn để tái sinh ra Chúa lần thứ 2 – giống như Đức mẹ Maria – người sinh ra chúa Giê su… nên những người theo "Bà Cô Dợ" gọi Vừ Thị Dợ là "mẹ Dợ" và tôn sùng như một đấng siêu nhiên sẽ "giải cứu" người Mông trên toàn thế giới. Theo pháp luật Việt Nam "Bà Cô Dợ" không phải là một tôn giáo", - Công an tỉnh Sơn La khẳng định.

Chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2024
Chuyên gia: Vụ ‘xá lợi tóc’ ở chùa Ba Vàng có dấu hiệu mê tín dị đoan

"Con út của mình là Chúa"

Theo báo Thanh Niên dẫn lời Đại uý Giàng A De, Phó đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, thuộc Phòng An ninh nội địa (PA02) Công an tỉnh Điện Biên, Vừ Thị Dợ đã tự xưng đã đẻ 4 người con – "trong đó con út của mình là Chúa".
"Dợ dùng YouTube để tuyên truyền, cho rằng trong mơ, mình đã được lên thiên đàng, được gặp 12 thiên sứ và được giao sứ mệnh đưa tin cho khắp thế gian. Ngoài ra, Dợ còn tuyên truyền con trai mình là Chúa, do vậy sẽ cai trị thế gian trong 1.000 năm", - đại diện nhà chức trách cho biết.
Theo Đại uý Giàng A De, những giấc mơ và câu chuyện của bà Dợ là "bịa đặt, ảo tưởng, không đúng với bản chất của kinh Thánh". Mục đích của việc bịa đặt để lôi kéo người khác tham gia tà đạo của mình.
Phó đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, thuộc Phòng An ninh nội địa (PA02) Công an tỉnh Điện Biên cho hay: "Nhóm tà đạo này lợi dụng tâm lý của người dân tộc thiểu số và hoàn cảnh khó khăn của họ để tài trợ tiền, lợi ích vật chất để lôi kéo người dân, do đó thu hút được nhiều người, đặc biệt là người dân tộc Mông".
Báo Công an nhân dân cho biết, từ tháng 11/2016 đến nay, Vừ Thị Dợ đã gửi về nước số tiền 20.000 USD (huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn) - Lai Châu, 11.977 USD huyện Mường Nhé - Điện Biên số tiền 9.000 USD).
Số tiền này được các đối tượng trong nước sử dụng để mua sắm các thiết bị thu phát wifi, máy tính, điện thoại nhằm mục đích quay lại các buổi sinh hoạt rồi gửi cho số đối tượng bên ngoài tài liệu tuyên truyền, ngoài ra mỗi người theo được cấp 600.000-800.000 đồng/tháng.
Cổng thông tin Công an tỉnh Sơn La thông tin, Vừ Thị Dợ và những đối tượng cầm đầu, tích cực tham gia tổ chức này thường xuyên tung tin bịa đặt, làm hoang mang cho những người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết bằng những luận điệu như: Nuj Sis Loob là chúa Giê su tái thế lần thứ 2, sẽ cai trị người Mông trên toàn thế giới; ngày tận thế sẽ đến; trái đất sẽ nổ tung thành từng mảnh, Mặt trời sẽ ngừng sáng, mặt trăng sẽ tối là lúc Chúa xuất hiện để cai trị lập lại trật tự của thế giới, ai tin theo "Bà Cô Dợ" sẽ được giải cứu lên thiên đàng, những ai không tin theo sẽ bị Chúa hủy diệt và đẩy xuống địa ngục.
Sau khi lôi kéo được thành viên, nhóm dị đạo này tạo các phòng họp online trên mạng để trao đổi với nhau, hoặc lập những nhóm kín trên ứng dụng Facebook* để truyền bá văn hóa lệch lạc.
Xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động được đặt tại chùa Ba Vàng cho hàng nghìn người dân, du khách chứng kiến, chiêm bái  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Trụ Trì chùa Ba Vàng xuất ngoại, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm định "xá lợi tóc"

Bị lôi kéo chủ yếu là người dân tộc thiểu số

Về phía Công an tỉnh Điện Biên, đơn vị cho biết, nắm tình hình từ sớm, từ xa, năm 2017, ngay khi tà đạo này mới xâm nhập, Công an tỉnh Điện Biên đã rà soát, tuyên truyền, vận động người dân để bài trừ.
Đã có hơn 300 buổi họp với hơn 26.000 người dân được Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các bên liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền về bản chất mê tín, phản động của các tà đạo và vận động người dân không tin theo.
Trung tá Giàng A Minh, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Điện Biên thông tin, phần lớn người bị lôi kéo đi theo tà đạo là người dân tộc thiểu số.
Đa phần họ có trình độ hiểu biết hạn chế, chưa phân biệt đâu là kinh thánh chính thống, đâu là kinh thánh bị bóp méo. Do vậy, việc tuyên truyền, vận động ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.
"Sau nhiều năm trực tiếp xuống bản, "mưa dầm thấm lâu", lực lượng chức năng đã giúp bà con hiểu đâu là kinh thánh chính thống, đâu là kinh xuyên tạc, phản động mà tránh xa để yên tâm sản xuất, làm ăn, phát triển kinh tế", - Trung tá Giàng A Minh nói.
Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, đến nay, phần lớn các hộ đã nhận thức được, cam kết từ bỏ dị giáo, tà đạo, tránh xa "Bà cô Dợ" và đã về sinh hoạt theo các tôn giáo chính thống được nhà nước công nhận.
"100% hộ dân theo tà đạo "Bà cô Dợ" được tham gia đối thoại, nói ra tâm tư, nguyện vọng và nghe công an giải thích, vận động từ bỏ", - Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh đã có 864 hộ theo "Bà cô Dợ" được khai thông, tà đạo "Bà cô Dợ" bị xóa bỏ hoàn toàn trên địa bàn.
Đặc biệt, công an tỉnh Điện Biên cũng đã răn đe 247 đối tượng cầm đầu, xử lý 2 đối tượng về hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật và thu giữ 17 cuốn tài liệu tuyên truyền dị giáo "Bà cô Dợ" do các đối tượng tự soạn thảo, in ấn cùng nhiều tài liệu có liên quan.
*Hoạt động Meta bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала