Nga chế giễu phát ngôn của người đứng đầu Ủy ban châu Âu đổ lỗi cho Nga về vấn đề của nông dân

© Ảnh : Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBáo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Đăng ký
Đại diện chính thức BNG Nga Maria Zakharova, bình luận về phát biểu của người đứng đầu EC Ursula von der Leyen, người đổ lỗi cho Nga và biến đổi khí hậu về các vấn đề do nông dân đình công ở châu Âu, nói đùa trên Telegram rằng đây là điều “không mong đợi” và nói thêm “thật tuyệt khi chúng tôi cũng kiểm soát được toàn bộ khí hậu trên hành tinh”.
Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, cũng như Nga, về tất cả các vấn đề mà nông dân châu Âu gần đây phải đối mặt, tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ ở nhiều quốc gia trong cộng đồng.
"Đây là một bước ngoặt mạnh mẽ. Thật bất ngờ nhưng thật thú vị khi chúng ta cũng kiểm soát toàn bộ khí hậu trên hành tinh. Nông dân EU đang lạc lối trước bối cảnh này - rõ ràng là thủ đoạn của những "hacker Nga" mầm non. Tôi tự hỏi liệu trục của Trái đất có như vậy không, di chuyển theo lệnh của Moskva?”, bà viết.
Nông dân chặn đường cao tốc M6, Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Nhà báo: Chính sách điên rồ của EU khiến nông dân phản đối
Ở EU, các cuộc biểu tình của nông dân trở nên thường xuyên hơn trong những tuần gần đây, những người trước đây yêu cầu thay đổi chính sách nông nghiệp châu Âu, dỡ bỏ nhiều hạn chế, bao gồm cả các hạn chế về môi trường và ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm giá rẻ từ nước ngoài một cách không kiểm soát. Bản thân các hiệp hội công đoàn cũng cho rằng ở EU, công việc nhà nông trên thực tế không còn mang lại lợi nhuận do chính sách của Ủy ban Châu Âu và các nước EU.
Trước đó, Điện Kremlin nhiều lần thu hút sự chú ý về việc phương Tây đổ lỗi cho Nga về mọi việc, đây là xu hướng chung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала