Salom Dũng lĩnh 12 tháng tù vì "muốn thể hiện bản lĩnh" với CSGT

Bị cáo Phạm Trung Dũng (áo đen) tại phiên tòa
Bị cáo Phạm Trung Dũng (áo đen) tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Đăng ký
Phạm Trung Dũng (Dũng Salom hay Salom Dũng Phạm) bị TAND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyên phạt 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
Trước đó, khi bị tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) yêu cầu dừng xe, đo nồng độ cồn, Dũng không chấp hành mà ra liên tục yêu sách, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Không những vậy, đối tượng còn ghi hình vụ việc rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Dũng sau đó thừa nhận làm vậy vì muốn "thể hiện bản lĩnh, cho mọi người nể phục".

Hành vi chống đối CSGT của Dũng Salom

Ngày 6/2, TAND quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã đưa ra xét xử sơ thẩm Phạm Trung Dũng (Dũng Salom), 38 tuổi, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Theo cáo trạng, khoảng 20h30 phút ngày 7/9/2023, tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ đã tiến hành dừng xe ô tô hiệu Mazda CX5 màu trắng biển số 30A-872.09 do Phạm Trung Dũng điều khiển để kiểm tra, đo nồng độ cồn.
Tuy nhiên, Dũng không chấp hành kiểm tra và liên tục yêu cầu tổ công tác phải xuất trình kế hoạch, chuyên đề, quyết định thành lập tổ công tác và giấy chứng nhận kiểm định máy đo nồng độ cồn.
Khi đó, Thượng úy Hứa Văn Phúc, cán bộ Cục CSGT đã giải thích cho Dũng về việc tổ đang làm nhiệm vụ theo đúng kế hoạch của Bộ Công an, các văn bản liên quan đã được niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử Cục CSGT và tại trụ sở Phòng CSGT, Công an TP. Hải Phòng, yêu cầu Dũng chấp hành.
Phú Yên xét xử đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Nay Y Blang lĩnh hơn 4 năm tù tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước
Thế nhưng, đối tượng này không những không thực hiện theo yêu cầu của nhà chức trách, mà ngược lại còn có nhiều hành động, lời nói thách thức, dùng điện thoại cá nhân ghi hình diễn biến vụ việc, cản trở công tác kiểm soát các phương tiện qua chốt, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.
Tất cả hành động, lời nói của Dũng đã được tổ công tác sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay, lưu trữ và giao nộp cho cơ quan điều tra.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Trung Dũng về lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe.
Đến chừng 22h tối cùng ngày, Phạm Trung Dũng mới chịu ký biên bản vi phạm rồi tự đến Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.
Chưa hết, Dũng còn cắt một số đoạn video clip đã ghi lại được, sử dụng hai tài khoản Facebook* có tên "Shalom Dũng Phạm" và "Sống vì đam mê" để đăng tải lên mạng xã hội.

"Muốn thể hiện bản lĩnh, cho mọi người nể phục"

Ngày 4/10/2023, Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính của Phạm Trung Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền thụ lý điều tra làm rõ.
Theo báo Giao thông, công an đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông TP. Hải Phòng tiến hành khai thác, thu thập được 7 bài viết có kèm video được Dũng đăng tải trên trang Facebook "Group_cứu trợ gấp", sau đó trưng cầu giám định các video do bản thân Dũng đăng tải lên mạng xã hội và do tổ công tác giao nộp.
Nhà tù  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
3 cựu công an An Giang lĩnh án tù liên quan vụ Mười Tường
Đến ngày 10/10/2023 Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Dũng. Nhà chức trách thu giữ của Dũng 1 điện thoại Redmi 12C màu xanh, 1 điện thoại Redmi Note 10 5G. Kết quả giám định điện thoại nói trên phát hiện dấu vết truy cập trang Facebook* "Shalom Dũng Phạm" và "Sống vì đam mê".
Làm việc với công an, ban đầu Dũng khai, ngày 07/9/2023 khi được yêu cầu kiểm tra, do chưa nắm được thông tin làm việc của tổ công tác, chưa được xem kế hoạch chuyên đề, giấy chứng nhận kiểm định máy đo nồng độ cồn, Dũng đã yêu cầu nhưng không được đáp ứng nên không chấp hành.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm, Dũng thừa nhận khi có yêu cầu dừng xe, mặc dù biết rõ là lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ theo quy định nhưng đã cố ý tỏ ra nghi ngờ, đưa ra yêu cầu, đòi hỏi đối với tổ công tác, quay video, qua đó gây áp lực, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng và cũng để thể hiện "bản lĩnh", cho mọi người nể phục.
Trước đó, khi tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, Dũng nhiều lần vi phạm. Sau khi bị nhắc nhở, xử lý, Dũng tiếp tục có đơn phản ánh. Được lực lượng chức năng giải thích, Dũng tự nguyện rút đơn. Đối tượng cho biết làm vậy là vì muốn thể hiện bản thân để những người vi phạm sẽ nhờ Dũng tư vấn, giúp đỡ.
Tại phiên tòa, Dũng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lượng hình, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Trung Dũng mức án 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
*Hoạt động Meta bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала