Việt Nam: Phóng viên bị phạt liên quan vụ xe biển xanh đón con bà Nguyễn Thị Lệ Hà?

© Ảnh : CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGXe biển xanh đón con gái Chủ tịch Hội Phụ nữ tại sân bay
Xe biển xanh đón con gái Chủ tịch Hội Phụ nữ tại sân bay - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2024
Đăng ký
Dư luận Việt Nam đang xôn xao về việc một phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường bị xử phạt vì "tự ý" gọi điện cho bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh xác minh vụ xe biển xanh đón con lãnh đạo ở sân bay Vinh.
Trước đó, Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà thừa nhận sai khi dùng xe công đón con. Đồng thời, đích thân Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã chỉ đạo "kiểm điểm nghiêm túc sự việc".

Vì sao phóng viên tìm hiểu vụ xe biển xanh bị xử phạt?

Vụ xe biển xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh vào sân bay Vinh đón người thân bật đèn, hú còi ưu tiên tiếp tục gây xôn xao dư luận khi xuất hiện thêm thông tin 1 phóng viên bị xử phạt vì tự ý tác nghiệp, hoạt động báo chí "không đúng tôn chỉ".
Trả lời báo Tuổi Trẻ ngày 9/2, ông V.Đ.T. ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, phóng viên tạp chí Công Nghiệp Môi Trường xác nhận ông là người được nêu trong bản tin báo chí về việc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 4 triệu đồng.
Thông tin trên báo Hà Tĩnh tối ngày 6/2/2024 cho biết: "Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính với một phóng viên tạp chí ở Trung ương do hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí đang công tác".
Theo nội dung bản tin đăng tải ban đầu, vào đầu tháng 2-2024, trong lúc hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phóng viên V.Đ.T. phát hiện một chiếc xe của một tổ chức hội đóng trên địa bàn Hà Tĩnh vi phạm việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Tiếp đó, đến 14h ngày 6-2-2024, phóng viên V.Đ.T. đã "tự ý liên hệ hoạt động báo chí" tại cơ quan có chiếc xe vi phạm.
Sau khi xác định phóng viên V.Đ.T. đã có hành vi vi phạm hành chính như "phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác", chiều ngày 6/2 lực lượng chức năng đã mời phóng viên V.Đ.T. đến làm việc.
Tại buổi làm việc, phóng viên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính phóng viên V.Đ.T. với số tiền 4 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi dư luận xôn xao (đồng thời, nhiều cơ quan báo đài vào cuộc phản ánh về sự việc xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn, còi ưu tiên để đón người nhà lãnh đạo ở sân bay - PV) thì theo báo Tuổi Trẻ một phần nội dung bản tin về xử phạt phóng viên V.Đ.T “đã được cắt bỏ”.
Xe công của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh dùng đèn, còi ưu tiên để đón người nhà lãnh đạo.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Xe biển xanh hú đèn còi đón con gái Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà

Đến hẹn gặp thì bị xử phạt?

Trước nội dung liên quan đến việc xử phạt phóng viên V. Đ. T, ngày 7/2, tạp chí Công nghiệp môi trường đã có nội dung đăng tải đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh điều chỉnh lại kết luận về hoạt động tác nghiệp báo chí tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, tạp chí này cho biết, họ không cử phóng viên đi tác nghiệp nhưng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh lại kết luận là phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan đang công tác.
"Kết luận này không phù hợp theo Luật Báo chí số 103/2016/QH13 và có ảnh hưởng đến Tạp chí Công nghiệp môi trường", - văn bản nêu rõ.
Được biết, tối ngày 06/2/2023, phóng viên V.Đ.T đã điện thoại báo cáo trực tiếp với Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường toàn bộ nội dung sự việc có liên quan đến Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.
Phóng viên cũng đã gửi Biên bản làm việc do Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh lập. Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường đã yêu cầu ông V.Đ.T viết lại tường trình toàn bộ sự việc có liên quan.
Theo những gì được phóng viên V.Đ.T xác nhận với báo Tuổi Trẻ ngày 9/2, hôm 2-2, khi ông đến sân bay Vinh có công việc cá nhân thì thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 38A-066.88 lắp còi hú, bật đèn ưu tiên dừng ở sảnh chờ sân bay Vinh đón người thân.
Phóng viên này kể lại, trong quá trình tìm hiểu, ông được biết chiếc xe biển xanh trên là của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nên có liên hệ với bà Nguyễn Thị Lệ Hà - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh - để xác minh thông tin.
"Qua trao đổi điện thoại, bà Hà xác nhận có sự việc dùng xe biển xanh đi đón người thân ở sân bay Vinh và hẹn tôi tới cơ quan nói chuyện cụ thể", - phóng viên cho biết.
Tuy nhiên, theo ông V. Đ. T., sau khi tới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh để mong được "nói chuyện cụ thể" thì được báo là bà Hà đang bận đi họp nên ông không làm việc trực tiếp được.
Phóng viên này cho hay, sau khi chuẩn bị rời trụ sở thì lực lượng chức năng Hà Tĩnh "mời làm việc và lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng".
thang máy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong tháng máy Bộ Công Thương

Bí thư Hà Tĩnh chỉ đạo vụ xe biển xanh đón con lãnh đạo

Trước đó, như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Tĩnh được xác định đã dùng xe biển xanh BKS 38A-066.88 đi chúc Tết cán bộ lão thành thuộc Hội LHPN ở Nghệ An. Sau đó, bà Hà có kết hợp đón con gái đi từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh.
Do máy bay từ TPHCM đến Vinh trễ, xe biển xanh của bà Hà phải đỗ gần lối ra vào tầng hai nhà chờ sân bay gần một tiếng.
"Do con gái có bầu, nên tôi có báo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu. Vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe cộ đông nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh", - bà Hà lý giải về việc xe BKS 38A-066.88 đã bật đèn và hú còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường.
Khẳng định với báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà cũng thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai nhưng cho rằng, kể từ khi mới về công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã thấy xe của đơn vị được lắp đèn ưu tiên và còi hơi, chính bà đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo cất nhưng "người này chưa thực hiện".
"Khi về công tác tại cơ quan, thấy xe có đèn và còi tôi đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tháo còi và đèn ưu tiên", - bà nói.
Nhiều người dùng mạng cho rằng, câu trả lời của Chủ tịch Hội phụ nữ Hà Tĩnh bị cho là chưa thoả đáng, khi việc dùng xe công đón con, bật còi đèn ưu tiên là sai nhưng lại có ý đổ lỗi cho tài xế khi khẳng định bà Hà đã nhắc nhiều lần nhưng tài xế không thực hiện.
Theo thông tin trên báo Công Thương của Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Lệ Hà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vào đầu tháng 11/2022, tới tháng 2/2024 – tức là hơn một năm.
Báo Công Thương nêu quan điểm, trong hơn một năm, chỉ việc tháo còi và đèn ưu tiên – nhiệm vụ được thủ trưởng đơn vị nhiều lần nhắc nhở, mà tài xế chậm thực hiện thì cũng nên xem xét việc chấp hành chỉ đạo công việc của tài xế.
Đồng thời, nếu đúng như bà Hà giải thích, hôm đó bà Hà có ngồi trong xe và cùng di chuyển, tuy nhiên do đèn ưu tiên được lắp trên nóc xe nên bà Hà không nhìn thấy trong khi chiếc xe sedan cao chưa tới 1,5m, nóc xe đúng ngang tầm mắt người.
Báo này cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chiếc xe nói trên đã được tháo còi và đèn ưu tiên.
Ngày 7/2, trả lời báo chí, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, đã giao Hội LHPN tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Công an cũng nói sẽ mời tài xế lên làm việc, nếu sai phạm sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định.
"Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc này. Về việc sử dụng còi, đèn xe ưu tiên, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đang giao cho Công an tỉnh soát xét. Sở, ban, ngành, địa phương nào sử dụng sẽ bị thu hồi, chấn chỉnh", - báo Dân Trí dẫn lời Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết.
Tại Việt Nam, theo Nghị định 63/2019 quy định trường hợp sử dụng xe công vào mục đích cá nhân, phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.
Trong khi đó, các xe gắn đèn phát tín hiệu xe ưu tiên trái phép có thể bị phạt 2-3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.
Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала