Chủ tịch Hội đồng Quyền anh Thế giới muốn để thể thao không lẫn lộn với địa chính trị

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhLiên hoan thể thao sinh viên quốc tế boxing
Liên hoan thể thao sinh viên quốc tế boxing - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Sputnik, Chủ tịch Hội đồng Quyền anh Thế giới (WBC) Mauricio Sulaiman tuyên bố ông lấy làm tiếc vì trong thời đại chúng ta, thể thao bị lẫn lộn với địa chính trị.
"Tôi những muốn để thể thao ngày nay không lẫn lộn với địa chính trị", - người đứng đầu WBC nói.

Lệnh trừng phạt chống Nga gây khó cho môn quyền anh thế giới

"Hai năm trước, khi bắt đầu lệnh trừng phạt chống Nga, ban lãnh đạo WBC đã buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn gắn với việc đình chỉ tiến hành các cuộc thi đấu quốc tế ở Nga và phần tham gia của các vận động viên Nga vào các cuộc thi đấu ở nước ngoài như Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khuyến nghị", - ông Sulaiman nhớ lại.

"Tôi có nhiều bạn bè ở Nga, là các thành viên WBC, các nhà thể thao, chuyên viên quản lý, thành viên hội đồng WBC từ phía Nga, những người cho đến nay vẫn tiếp tục làm việc trong hội đồng quản trị. Tình hình hiện tại rất phức tạp và không dễ dàng tháo gỡ. Bây giờ, khi xung đột vũ trang bùng nổ ở những khu vực khác trên thế giới, tình hình ngày càng trở nên phức tạp khó khăn hơn", - nhà lãnh đạo WBC nói thêm.

Triển lãm dành riêng cho Đại hội thể thao châu Á sắp tới - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2023
Các vận động viên Nga sẽ trình diễn tại Đại hội thể thao châu Á

Với các Liên đoàn Muay Thái

Ông Sulaiman cũng lấy làm tiếc lưu ý rằng những mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa các liên đoàn Quyền anh Thái Lan (Muay Thái) đẳng cấp thế giới khác nhau hiện không tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên từ một số liên đoàn khác tham gia những cuộc thi đấu. Ông nhấn mạnh rằng nhiều đội, trong đó có đội Nga, có thể lớn hơn và mang tính đại diện hơn nếu như các liên đoàn quyền anh Thái Lan thế giới khác cho phép vận động viên của họ tham dự giải vô địch WBC. ở Bangkok. Tổng cộng có 600 vận động viên đến từ 56 nước trên thế giới đã tham gia thi đấu tại Bangkok.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала