"TP.HCM ngày trở về": Người dân "chôn chân" trên cao tốc

© Sputnik / Taras IvanovDo mọi người đổ xô đi sắm Tết, nên tình trạng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến đường
Do mọi người đổ xô đi sắm Tết, nên tình trạng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 14/2 (mùng 5 Tết), cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kẹt cứng nhiều đoạn khiến tài xế mệt mỏi nhích từng mét.
Lượng xe của người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay lại TP.HCM làm việc, sinh sống sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đón lượng xe "khủng" dẫn đến kẹt xe tại các nút giao trên cao tốc.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, xác nhận trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, do lượng xe tăng đột biến, đổ dồn về TP.HCM.
Các xe như ô tô con, xe khách, xe tải... "chôn chân" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn gần các nút giao để ra quốc lộ 1, tỉnh Đồng Nai).
Đoạn nút giao với quốc lộ 1A, dòng xe xếp hàng nối đuôi nhau để di chuyển ra quốc lộ kéo dài hơn 6km. Một số phương tiện len lỏi vào làn dừng khẩn cấp để di chuyển được nhanh hơn.
Lực lượng Đội 6 đã túc trực tại các nút giao trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (gần quốc lộ 1) phân luồng các xe ra quốc lộ 1 để đi về TP.HCM. Quá trình điều tiết được thực hiện liên tục khi đường cao tốc xảy ra ùn tắc và sẽ để các loại xe di chuyển bình thường khi hết ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2024
Mùng 3 Tết của Thủ tướng: sáng Hà Nội, chiều Sài Gòn

Tân Sơn Nhất đón 148.000 lượt khách

Chiều tối 14/2, tại ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, tấp nập dòng người cùng hành lý trở lại TPHCM sau nghỉ Tết.
Theo ghi nhận của VTC News, lúc 18h ngày 14/2, khu vực ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất rất đông hành khách từ các nơi đáp máy bay trở lại TPHCM. An ninh sân bay cùng lực lượng chức năng phải liên tục điều phối hành khách, taxi, xe công nghệ ra vào, đảm bảo an ninh trật tự. Khu vực chờ taxi, ôtô công nghệ đông nghịt người đón xe.
Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 14/2 sân bay này khai thác 934 chuyến bay, với 836 chuyến bay chở khách, trong đó chuyến bay đến và bay đi tương đương nhau là 467 chuyến. Sản lượng khách thông qua sân bay lớn nhất nước gần 148.000 lượt.
Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho hay, đã phối hợp các hãng taxi, xe hợp đồng, ôtô công nghệ nâng số lượng phương tiện hoạt động tại sân bay để giải tỏa khách. Ngoài ra, cảng hàng không này cũng phối hợp các hãng bay cập nhật lịch trình, bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất, điều phối hệ thống băng chuyền để khách thuận tiện nhận hành lý ký gửi, hạn chế đợi lâu.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất "căng mình" khai thác tần suất, lượng khách tăng cao dịp sau Tết.
Разбитое лобовое стекло автобуса - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2024
Hai cán bộ công an thương vong do tai nạn sáng mùng 5 Tết

Lượng xe tại cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình ngày 14/2 tăng gấp đôi, gấp ba

Ở một diễn biến khác, từ 13h ngày 14/2, trên cao tốc phía Nam đoạn Pháp Vân - Ninh Bình chiều về Hà Nội, lượng phương tiện tăng cao, gây ùn tắc kéo dài, nên Cục CSGT đã phải quyết định đóng lối lên cao tốc từ nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam).
Hướng lên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình từ Hà Nam, Nam Định nhiều lần được CSGT đã đóng lại để giảm lượng xe, tránh ùn tắc kéo dài.
Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1, Phòng 8, Cục CSGT - cho biết lượng xe tại cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình ngày 14/2 tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường và được xem là "cao điểm" nhất về đi lại sau dịp Tết Nguyên đán.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала