- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây thất bại trong việc gây thất bại chiến lược cho Nga ở Ukraina

© Cơ quan ảnh chủ nhà "RIA Novosti" / Chuyển đến kho ảnhThư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Triển lãm "Nước Nga". Marathon ''Tri thức". Đầu tiên. Track "Chủ quyền" Dòng 1
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Triển lãm Nước Nga. Marathon ''Tri thức. Đầu tiên. Track Chủ quyền Dòng 1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phương Tây đã thất bại trong nỗ lực gây ra thất bại chiến lược đối với Nga ở Ukraina, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết.
Phát biểu tại Bishkek tại cuộc họp của các thư ký Hội đồng Bảo an về các vấn đề Afghanistan, Patrushev chỉ ra rằng tình hình quốc tế đã xấu đi đến mức chưa từng có do phương Tây mong muốn duy trì sự thống trị toàn cầu bằng bất cứ giá nào.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh: “Ví dụ nổi bật nhất là tình hình xung quanh Ukraina; phương Tây toàn cầu muốn gây ra một thất bại chiến lược cho Nga tại đây. Nhưng điều đó đã không thành công”.

Tình hình thế giới xấu đi đến mức chưa từng thấy, phương Tây lợi dụng hỗn loạn cho những mục đích của mình

"Cuộc gặp của chúng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang trở nên trầm trọng chưa từng có. Lý do là vì phương Tây mong muốn duy trì sự thống trị của mình trong các vấn đề thế giới bằng bất cứ giá nào", - ông Patrushev nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2024
Người Anglo-Saxon sẽ không dừng cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga
"Đồng thời, Washington tin tưởng rằng trong điều kiện hỗn loạn chung thì việc đạt mục đích trên sẽ dễ dàng hơn. Để đạt được mục tiêu của mình, người phương Tây sẵn sàng làm bất cứ điều gì", - ông nói thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала