Cháy nhà ở quận 10 làm 4 người chết, điều tra nghi vấn phóng hoả tự tử

© Ảnh : Tuổi Trẻ/ĐIÊU LỘCNgọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Ngọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Đăng ký
Rạng sáng 17/2 (mùng 8 Tết), một vụ cháy nhà đã xảy ra trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10, TP.HCM). Bước đầu xác định có 4 nạn nhân thiệt mạng.
Có nghi vấn cho rằng một người trong gia đình sống trong căn nhà này đã khóa cửa rồi phóng hỏa tự tử. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cháy nhà ở quận 10 lúc rạng sáng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17/2, một đám cháy lớn đã bùng phát tại căn nhà bên trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Ngay sau khi phát hiện, người dân xung quanh phát hiện sự vụ đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Ngọn lửa từ căn nhà bùng lên dữ dội, xuất hiện thêm nhiều tiếng nổ lớn, cháy lan sang 2 căn nhà bên cạnh làm một căn bị cháy, một căn bị ám khói.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 đã phối hợp với nhiều đơn vị khác huy động xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
© Ảnh : Tuổi Trẻ/ĐIÊU LỘCNgọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Ngọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Ngọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Sau hơn 1 tiếng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng. Thiệt hại tài sản vẫn đang tiếp tục được thống kê.
Một số người dân trong hẻm cho hay, khi họ đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán nên thức dậy chạy ra ngoài. Thời điểm cháy, căn nhà khóa trong, có 7 người trong nhà, 3 người thoát được. 4 người đã thiệt mạng. Những người trong 2 căn nhà bên cạnh cũng mở cửa kịp thoát ra ngoài.

Điều tra nguyên nhân vụ việc

Đến trưa 17/2, Công an TP.HCM vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ cháy nhà trong con hẻm xảy ra trên địa bàn quận 10, làm 4 người tử vong.
Bước đầu, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi).
Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin cho biết, bước đầu công an nghi vấn một người trong gia đình sống trong căn nhà này đã khóa cửa rồi phóng hỏa, tự tử. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
© Ảnh : Tuổi Trẻ/MINH HÒALúc 8h45, một xe cấp cứu tiếp tục đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Lúc 8h45, một xe cấp cứu tiếp tục đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Lúc 8h45, một xe cấp cứu tiếp tục đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Về phần mình Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh thông tin, hiện Công an TP.HCM và cơ quan chức năng quận này vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy nói trên.
Trưa 17/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã xuống hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người tử vong ở Quận 10, thăm hỏi động viên tinh thần người nhà các nạn nhân.
Tại đây, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa cho người nhà các nạn nhân trong vụ cháy sớm ổn định cuộc sống.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала