Nga tiến xa nhất thế giới trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất thấp

© Rosatom / Chuyển đến kho ảnhNhà máy điện hạt nhân dự án 20870 "Akademik Lomonosov"
Nhà máy điện hạt nhân dự án 20870 Akademik Lomonosov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nga đã tiến xa hơn tất cả các nước trên thế giới trong việc tạo ra các nhà máy điện hạt nhân công suất thấp, ông Alexei Likhachev CEO tập đoàn nhà nước "Rosatom" tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của tạp chí "Expert".

"Năng lượng thấp hiện được coi là một trong những lĩnh vực triển vọng trên thị trường thế giới. Ngoài chúng tôi còn có Argentina, Canada, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang nghiên cứu các dự án công suất thấp. Tổng cộng có hơn 80 dự án. Nhưng hiện thời họ vẫn chưa vượt qua giai đoạn cấp phép. Nga đã tiến xa nhất trên con đường này", - ông Likhachev lưu ý.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Người đứng đầu IAEA: lệnh trừng phạt Rosatom sẽ khiến ngành hạt nhân nhiều nước đi vào ngõ cụt

Nga đã có từ sớm

Ngay từ thời Xô-viết, ở Chukotka đã có nhà máy điện hạt nhân Bilibinskaya với các tổ máy công suất thấp, nhà máy điện hạt nhân nổi cỡ nhỏ hiện đại duy nhất trên thế giới, ở Yakutia đang xây dựng nhà máy điện công suất thấp trên mặt đất và một tổ hợp gồm bốn nhà máy điện hạt nhân nổi hiện đại hóa dành cho vùng mỏ quặng Baimsk ở Chukotka, ông Likhachev cho biết.

"Cũng dự kiến xây dựng một nhà máy điện hạt nhân vi mô trên đất liền (công suất tới 10 MW) ở Chukotka theo dự án "Shelf-M" để phục vụ khai thác mỏ vàng Sovinoye", - ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала