Bước tiến mới của Ấn Độ trong công nghiệp không gian: Xây dựng sân bay vũ trụ thứ hai

© AP Photo / Indian Space Research OrganizationRa mắt tàu vũ trụ Chandrayaan 2 tại Ấn Độ
Ra mắt tàu vũ trụ Chandrayaan 2 tại Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngày 28 tháng 2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đặt viên đá móng của công trình xây dựng sân bay vũ trụ nội địa thứ hai dành phóng các vệ tinh cỡ nhỏ, như Dekkan Herald đưa tin.
Chính quyền bang Tamil Nadu đã hoàn tất việc thu hồi đất cho dự án với chi phí 9,5 tỷ rupee (114,6 triệu USD). Như tờ báo cho biết, trong hai năm nữa, sân bay vũ trụ sẽ được xây dựng tại thành phố Kulasekarapattinam của bang Tamil Nadu và tạo điều kiện thuận lợi về mặt địa lý cho đất nước.

Tiến tới phân công chuyên môn hoá các cuộc phóng

Để tận dụng tính ưu việt của chủ thể mới và tạo lập hệ sinh thái dành cho ngành công nghiệp không gian trong khu vực, chính quyền bang Tamil Nadu đang nỗ lực thành lập ngành công nghiệp không gian và khu chứa nhiên liệu tên lửa. Sân bay vũ trụ thứ hai ở Tamil Nadu sẽ bổ sung cho sân bay vũ trụ hiện có trên đảo Sriharikota ở bang Andhra Pradesh. Chủ thể mới sẽ dùng làm nơi chuyên phóng các tên lửa đẩy mang vệ tinh cỡ nhỏ.

"Sân bay vũ trụ mới sẽ mang lại cho cơ quan vũ trụ của đất nước mức tải trọng có ích cao hơn đồng thời giảm bớt thời gian hoàn thành các cuộc phóng", - ông Sreedhara Panicker Somanath đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ tuyên bố.

Ấn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2023
Bước nhảy vọt khổng lồ nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ

Ấn Độ là thế lực sẽ thúc đẩy ngành hàng không toàn cầu trong những thập kỷ tới

Remi Maillard, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Airbus Ấn Độ và Nam Á, cho biết trong 20 năm tới, Ấn Độ sẽ cần 2.840 máy bay mới, 41.000 phi công và 47.000 nhân viên kỹ thuật, Business Standard đưa tin.
Maillard cho biết: "Ấn Độ là thế lực sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành hàng không toàn cầu trong những thập kỷ tới".
Ông cho biết, năm ngoái Airbus đã nhận được đơn đặt hàng 750 máy bay và giao 75 máy bay cho các hãng hàng không Ấn Độ. Trong số này, 41 chiếc được trao cho IndiGo, 19 chiếc cho Air India, 14 chiếc cho Vistara và một chiếc cho Go First.
"Airbus sẽ tăng gấp đôi nguồn cung linh kiện từ Ấn Độ từ 750 triệu USD hiện tại lên 1,5 tỷ USD vào cuối thập kỷ này", - Remi Maillard cũng cho biết tại cuộc họp báo được tổ chức bên lề hội nghị và triển lãm hàng không Wings India 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала