Nghị sĩ cáo buộc Elon Musk vi phạm nghĩa vụ với nước Mỹ

© AP Photo / John RaouxElon Musk
Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc Mike Gallagher cho rằng công ty SpaceX của doanh nhân Elon Musk có thể đang vi phạm nghĩa vụ với chính phủ Mỹ vì không cung cấp quyền truy cập Internet vệ tinh ở Đài Loan, Wall Street Journal đưa tin.

"SpaceX có thể không cung cấp quyền truy cập Internet băng thông rộng trong và xung quanh Đài Loan, có thể vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của SpaceX với chính phủ Hoa Kỳ", -tờ báo dẫn lời bức thư của nghị sĩ.

Theo ấn phẩm, bức thư cũng nêu rõ rằng SpaceX có nghĩa vụ cung cấp cho Lầu Năm Góc và các cơ quan khác của Mỹ khả năng truy cập Internet băng thông rộng trên toàn thế giới - chính quyền Mỹ đã phân bổ hơn 100 triệu USD cho chương trình Starshield tương ứng.
Gallagher yêu cầu SpaceX giải thích rõ tình hình cung cấp Internet cho chương trình Starshield tại Đài Loan trước ngày 8 tháng 3.
Doanh nhân tỷ phú người Mỹ Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2024
Elon Musk được đề cử giải Nobel Hòa bình

Elon Musk nêu tên yếu tố giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk ủng hộ ý kiến ​​của doanh nhân David Sachs, người tuyên bố trên mạng xã hội X rằng trong bất kỳ cuộc xung đột kéo dài nào, quốc gia nào có thể sản xuất đạn dược trên quy mô lớn với chi phí thấp hơn và trong thời gian dài hơn sẽ chiến thắng.
Ông Musk nhận xét: "Sức mạnh kinh tế là cơ sở để tiến hành chiến tranh".
Doanh nhân Sachs ban đầu phản hồi trước các báo cáo rằng chương trình máy bay chiến đấu F-35 đã thất bại do các vấn đề về chuỗi cung ứng, tốc độ sản xuất chậm và chi phí linh kiện cao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала