- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Macron cho biết nước nào sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraina

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phương Tây sẽ xác định những nước thứ ba có thể tham gia cung cấp đạn dược cho Ukraina.
"Ưu tiên hàng đầu là đạn dược. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả kho dự trữ của mình từ các quốc gia có đạn pháo và chúng tôi muốn xác định các quốc gia thứ ba có thể tham gia cung cấp các loại đạn pháo khác nhau, đồng thời sang các nước thứ ba để tìm ra những giải pháp mới về sản xuất và thu mua những thành phần khác nhau, đặc biệt là thuốc súng”, - ông nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp về hỗ trợ Ukraina diễn ra ở Paris. Buổi họp báo được phát sóng trên tài khoản chính thức của Cung điện Elysee ở mạng xã hội X.
Trước đó, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết Prague đã tìm thấy cơ hội bên ngoài Liên minh châu Âu để mua 800 nghìn quả đạn pháo mà nước này có thể cung cấp cho Ukraina trong vòng vài tuần với sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ, Đức, Thụy Điển hoặc các nước khác. Đầu tháng 2, báo Politico của EU đưa tin Cộng hòa Séc đang tìm kiếm đạn dược từ các công ty vũ khí như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.
Đề xuất của ông sau đó đã được Thủ tướng Estonia Kaja Kallas ủng hộ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Pháp và Đức nổ ra scandal về viện trợ cho Ukraina

Pháp không có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage cho Kiev

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris không đàm phán với Kiev về việc cung cấp máy bay chiến đấu Mirage.
Trước đó, Vladimir Zelensky trên kênh truyền hình LCI của Pháp nói rằng ông ta đang đàm phán với Tổng thống Macron về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Kiev.
"Cho đến ngày hôm nay chúng tôi không đàm phán về Mirage, nhưng chúng tôi đang đào tạo phi công. Trong số 8 liên kết hợp tác hiện có, nay có thêm liên kết hợp tác thứ 9 về vũ khí tầm xa, thì có một liên kết về hàng không, cụ thể là máy bay chiến đấu F-16. Chúng tôi không có F-16 vì chúng tôi có máy bay riêng. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng của chính mình về vấn đề này, để xem liệu nó có hữu ích cho việc phòng thủ Ukraina hay không", - ông nói trong cuộc họp báo.
Tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên có thể được chuyển giao cho LLVT Ukraina vào mùa xuân. Theo bà, chỉ có lý do kỹ thuật mới có thể làm chậm trễ việc chuyền giao những máy bay này.
Hà Lan và Đan Mạch là những nước đầu tiên công bố thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev. Nhà Trắng xác nhận Ukraina sẽ nhận máy bay từ nước thứ ba sau khi phi công của nước này hoàn thành khóa huấn luyện. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho biết La Hay dự kiến sẽ gửi lô F-16 đầu tiên tới Kiev vào năm 2024. Như Đại sứ Nga tại La Hay ông Alexander Shulgin lưu ý trước đó, người Hà Lan đang "nhắm mắt làm ngơ" trước thực tế rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của họ cho Kiev sẽ dẫn đến việc kéo dài cuộc xung đột ở Ukraina và thậm chí còn làm cho người dân Ukraina khốn khổ hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала