Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn ĐiệpPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Đăng ký
Nói với Tổng Giám đốc Tập đoàn PowerChina, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phía Trung Quốc cần chuyển giao công nghệ cho đối tác Việt Nam để hợp tác hai bên cùng thắng.
Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm việc, hỗ trợ tập đoàn PowerChina tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông cụ thể, phù hợp tại Việt Nam.

Trung Quốc cần chuyển giao công nghệ cho đối tác Việt Nam

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, sáng 27/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Vương Bân, Tổng Giám đốc Tập đoàn PowerChina (Trung Quốc).
Hiện, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 2 Bản ghi nhớ về tăng cường hợp phát triển đường sắt qua biên giới, trong kế hoạch kết nối “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh, với mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, toàn diện, cùng sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án hạ tầng giao thông kết nối qua biên giới, phục vụ hoạt động giao thương kinh tế, đầu tư, thương mại.
“Các công trình kết nối hạ tầng giao thông sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước”, - Phó Thủ tướng nói.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn ĐiệpPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc
Tại cuộc gặp, nhìn xa hơn, để cùng win-win, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cho rằng, phía Trung Quốc cần chủ động chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

“Bên cạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cần chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ cho đối tác Việt Nam để hai bên hợp tác cùng thắng”, - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Trao đổi với ông Vương Bân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả của PowerChina trên toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Ông cũng ghi nhận, PowerChina đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tại Việt Nam, Phó Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có PowerChina tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo.
Đại diện lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn các dự án này sẽ trở thành hình mẫu của hợp tác hiệu quả, chất lượng.
Riêng với lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã ban hành Quy hoạch Điện 8, trong đó dành “dư địa” rất lớn cho phát triển năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, ông nhắc lại, loại hình năng lượng này phải bảo đảm hệ thống điện ổn định, cân bằng, giải quyết bài toán về lưu trữ, vận chuyển, sử dụng các loại nhiên liệu mới được sản xuất từ năng lượng tái tạo như hydro, amoniac…

Trung Quốc muốn đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình hoạt động của PowerChina tại Việt Nam, ông Vương Bân cho biết tập đoàn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam trong triển khai dự án, cũng như đào tạo nhân lực tại chỗ.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tự tin khẳng định, PowerChina có nhiều kinh nghiệm, năng lực, nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng giao thông như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao.
Hai máy bay triển lãm tại sân bay Vân Đồn - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Máy bay Trung Quốc lần đầu đến Việt Nam chào hàng, muốn phá độc quyền phương Tây
Lãnh đạo PowerChina đã chia sẻ với ông Trần Hồng Hà về một số dự án năng lượng tái tạo đang được tập đoàn triển khai, nhất là các giải pháp lưu trữ năng lượng trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo tại Trung Quốc để bảo đảm ổn định, cân bằng, an toàn của hệ thống điện, trong đó, mô hình thuỷ điện tích năng đã chứng tỏ hiệu quả cao.
Ghi nhận kiến nghị của lãnh đạo Tập đoàn PowerChina, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm việc, hỗ trợ tập đoàn PowerChina tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông cụ thể, phù hợp.
Phó Thủ tướng bày tỏ, thông qua đó sẽ “góp phần viết tiếp mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, toàn diện Việt Nam, Trung Quốc bằng những công trình, dự án mới trong giai đoạn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала