Tổng thống Nga: Chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDiễn văn của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin trước Quốc hội Liên bang
Diễn văn của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin trước Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố điều này trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang.
"Hệ thống chính trị của Nga là một trong những trụ cột bảo vệ chủ quyền đất nước. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển các thể chế dân chủ. Chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình", - nhà lãnh đạo Nga nói.

Phương Tây muốn làm điều tương tự với Nga như với Ukraina nhưng đã tính toán sai

Cái gọi là phương Tây, với thói quen thuộc địa, thói quen kích động xung đột quốc gia trên khắp thế giới, không chỉ tìm cách kiềm chế sự phát triển của chúng ta - thay vì nước Nga, họ cần một không gian phụ thuộc, lụi tàn, chết chóc, nơi họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Trên thực tế, họ muốn làm với Nga điều tương tự như họ đã làm ở nhiều khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả Ukraina, để gây bất hòa trong nước chúng ta và làm suy yếu chúng ta từ bên trong. Nhưng họ đã tính toán sai lầm”, - ông Putin nói trong thông điệp gửi Quốc hội Liên bang.

Theo ông, phương Tây đang phải đối mặt với “lập trường vững chắc và quyết tâm của những người dân sống trong nước Nga đa sắc tộc”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga Putin: Đã sụp đổ huyền thoại về tính bất khả xâm phạm của thiết bị quân sự phương Tây
"Những người lính và sĩ quan của chúng ta - những người theo đạo Thiên chúa và người Hồi giáo, những người theo đạo Phật và những người theo đạo Do Thái, đại diện của các nhóm dân tộc, nền văn hóa, khu vực khác nhau - thực tế, đáng giá cả ngàn lời nói. Tất cả cùng nhau kề vai sát cánh, họ chiến đấu vì một quê hương chung", - nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh.

Nga đã chứng tỏ rằng nước này có thể đáp trả mọi thách thức

"Chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp nhất, ứng phó với mọi thách thức khó khăn nhất. Chẳng hạn, chúng ta đã đẩy lùi sự xâm lược của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, giữ gìn sự thống nhất của đất nước và không cho phép xảy ra chia rẽ”, - ông Putin nói khi công bố thông điệp.

Phương Tây đang cố lôi Nga vào cuộc chạy đua vũ trang mới

“Chúng ta hiểu rằng phương Tây đang cố lôi chúng ta vào một cuộc chạy đua vũ trang, qua đó làm chúng ta suy yếu và lặp lại mánh khóe mà họ đã thành công với Liên Xô vào những năm 1980”, - ông Putin nói.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin nói rằng phương Tây thất vọng với kết quả cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina

Ông Putin gọi tuyên bố Nga muốn tấn công châu Âu là điều điên rồ

"Phương Tây đã kích động xung đột ở Ukraina, Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới. Và họ tiếp tục nói dối. Giờ đây, không hề xấu hổ, họ tuyên bố rằng Nga được cho là có ý định tấn công châu Âu. Chúng ta đều hiểu rằng họ chỉ đang nói những điều điên rồ”, - ông Putin nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang.

Sự gắn kết và thống nhất hàng thế kỷ của người dân Nga là một lực lượng khổng lồ, có sức mạnh chinh phục tất cả

“Trên thực tế, những người lính và sĩ quan của chúng ta - những người theo đạo Thiên chúa và người Hồi giáo, những người theo đạo Phật và những người theo đạo Do Thái, đại diện của các nhóm dân tộc, nền văn hóa, khu vực khác nhau, đã chứng minh hơn ngàn lời nói rằng sự gắn kết và thống nhất hàng thế kỷ của người dân Nga là sức mạnh khổng lồ. Tất cả cùng nhau sát cánh chiến đấu vì một Tổ quốc chung”, - ông Putin nói trong thông điệp thường niên gửi Quốc hội Liên bang.
Thông điệp của Tổng thống trước Quốc hội Liên bang được công bố hàng năm, ngoại trừ năm 2017 và 2022. Sự kiện này thường có sự tham dự của các đại biểu Duma Quốc gia, các thành viên Hội đồng Liên bang, các thành viên chính phủ, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp và Tối cao và những người được mời khác. Theo quy định, thông điệp của tổng thống trở thành cơ sở cho việc chuẩn bị các quy định mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала