Giám đốc Công an Tiền Giang trực tiếp chỉ đạo bắt kẻ xách dao vào trường mầm non

© Ảnh : Công An Nhân DânLực lượng Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
Sáng 1/3, một người đàn ông có biểu hiện bất thường xách dao xông vào trường mầm non ở tỉnh Tiền Giang, khống chế 2 cháu bé rồi cố thủ.
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý. Đối tượng bị bắt giữ, các cháu an toàn tuyệt đối. Thông tin ban đầu cho biết người đàn ông có mâu thuẫn với vợ trước đó.

Người đàn ông xách dao xông vào trường mầm non

Khoảng 7h sáng ngày 1/3, một người đàn ông mang dao xông vào Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), khống chế 2 cháu bé.
Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ công an đã xuống hiện trường, bao vây trường mầm non nói trên tìm phương án giải cứu. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn khắp nơi 2 bên tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp.
Báo Tuổi trẻ cho hay, hơn 8h sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thành Diệu đã có mặt ở hiện trường vụ việc để chỉ đạo xử lý vụ việc.
Chiếc cầu trượt tại Trường Mầm non Phù Lỗ - nơi bé Đ.T. chơi và bị kẹt - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2019
Bé 3 tuổi tử vong sau khi chơi trên cầu trượt ở trường mầm non tại Hà Nội
Thông tin ban đầu ghi nhận, người đàn ông có biểu hiện bất thường, sau khi xách dao xông vào trường đã khống chế 2 cháu bé. Đối tượng ôm một cháu bé, kề dao vào một cháu khác rồi cố thủ trong phòng.
Trước sự việc bất ngờ, các cô giáo có phần hoảng loạn nhưng cũng đã kịp đưa một số cháu chạy thoát ra ngoài và thông báo cho công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ đã tiếp cận được người đàn ông nói trên. Đến 9h sáng, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng, giải cứu an toàn cho 2 cháu bé.

Liên quan mâu thuẫn vợ chồng?

Báo Tuổi trẻ cũng dẫn lời bà Lê Thị Bé Phượng – Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết người đàn ông xông vào trường mầm non tên N.B.Q. (sinh năm 1987, quê Sóc Trăng).
Ông Q. làm việc tại TP.HCM, quen biết và sống như vợ chồng với một phụ nữ ở Mỹ Tho. Hai người có với nhau 1 con chung.
Đêm ngày 29/2, ông Q. về gặp vợ con nhưng giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Người này dẫn con đi mướn một nhà trọ trên địa bàn P.5, TP Mỹ Tho để ở.
Sáng 1/3, Q. quậy phá trong nhà trọ rồi dẫn con đến Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (tuy nhiên, con của Q. không học ở đây). Tại đây, Q. dùng dao khống chế 2 bé trong trường rồi cố thủ.
Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2019
Nghệ An: Nữ hiệu trưởng trường mầm non tự tử vì bị thôi chức
Bà Phượng cho biết, sau khi được giải cứu, các cháu bé đều an toàn tuyệt đối. Một trong hai bé có vết hằn trên cổ do bị Q. kề dao vào. Lực lượng y tế phường 5 đã khám và tư vấn cho gia đình các bé.
Sau khi vụ việc xảy ra, một số phụ huynh đã đến trường đón con em về nhà. Số trẻ còn lại vẫn ở trường như bình thường.
Về thông tin cho rằng đối tượng Q. bị "ngáo đá", bà Phượng cho biết những biểu hiện thì rất giống, tuy nhiên vẫn cần phải chờ cơ quan chức năng kết luận sau khi giám định.
Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho cho biết thêm, lực lượng chức năng sẽ tổ chức họp báo trong buổi chiều cùng ngày để thông tin về vụ việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала