Ông Lavrov: Lời của Lầu Năm Góc về khả năng đụng độ giữa NATO và Nga chứng tỏ Mỹ có kế hoạch như vậy

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi phát ngôn của người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin rằng nếu Ukraina thất bại trong cuộc xung đột hiện nay thì có nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự giữa NATO, chứng tỏ Mỹ có kế hoạch như vậy.
Trước đó, hôm thứ Năm, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin nói rằng thất bại của Ukraina trong cuộc xung đột hiện nay đe dọa một cuộc đụng độ quân sự giữa NATO và Nga.
"Tuy nhiên, trước đó mọi người đều nói: Ukraina không thể được phép thua, bởi vì ông Putin sẽ không cam tâm với điều này và sẽ chiếm các nước Baltic, Ba Lan, Phần Lan. Hóa ra, theo cách diễn đạt cởi mở, mơ hồ của ông Austin, mọi thứ đều có thể "hoàn toàn ngược lại", - ông Lavrov nói trong bài phát biểu tại Diễn đàn ngoại giao ở Antalya.

"Chúng ta không và không thể có những kế hoạch như vậy, nhưng người Mỹ thì có. Bởi họ cảm thấy như châu Âu đang rời xa họ. Hiện tại, châu Âu là nạn nhân chính, nạn nhân chính sách lôi kéo Ukraina vào NATO", – Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người đứng đầu Lầu Năm Góc: Nếu Ukraina thua, NATO sẽ phải đánh Nga

Phản ứng Mỹ trước lời phát ngôn của Macron

Ngoại trưởng Nga cho rằng sẽ không chính xác khi nói Hoa Kỳ đang cố gắng phớt lờ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề gửi quân phương Tây tới Ukraina.

Trước đó, Emmanuel Macron cho biết EU đã đồng ý thành lập "liên minh thứ 9 để tấn công sâu" - cung cấp tên lửa tầm trung và tầm xa cho Ukraina. Ông cũng nói rằng Pháp sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Nga "chiến thắng trong cuộc chiến này".

"Sau tất cả những bàn cãi do tuyên bố của Macron gây ra, theo tôi hiểu, ông ấy sẽ nói là không nuốt lời. Hơn nữa, Tổng thống Joe Biden đã nói điều gì đó tương tự, rằng chúng tôi sẽ không chiến đấu, mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin sau khi ra bệnh viện, ông ấy nói rằng nếu Ukraina bị Nga đánh bại thì NATO sẽ phải chiến đấu với Nga. Đây là một vấn đề nghiêm trọng", - ông Lavrov nói.

Lính đánh thuê nước ngoài trên chiến trường

"Trước cuộc đảo chính ở Ukraina, hàng trăm người Mỹ ngồi trong các bộ, giống như bây giờ, nói không có lính đánh thuê, nhưng thực tế ở đó có các sĩ quan chuyên nghiệp: có người Anh và người Pháp ở đó. Chúng tôi biết rõ điều này", - ông Lavrov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала