Bảo vệ tử vong khi cố cứu thầy giáo trầm cảm định nhảy lầu tự tử

© Ảnh : Báo Bắc KạnBệnh nhân P.VM vẫn đang ở ban công tầng 7
Bệnh nhân P.VM vẫn đang ở ban công tầng 7 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Đăng ký
Tìm cách khuyên ngăn bệnh nhân bị trầm cảm nhảy lầu, bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã bị ngã từ tầng 7 xuống lan can tầng 3 và tử vong.
Theo VOV dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, bệnh nhân có ý định nhảy lầu là giáo viên tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, có dấu hiệu trầm cảm nặng.

Bảo vệ tử vong

Thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, khoảng 10h20 ngày 2/3, bệnh nhân P.V.M. (sinh năm 1998, thường trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân đang điều trị tại Khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) bất ngờ leo ra mái ban công tầng 7 của khu nhà B bệnh viện.
Trước đó, M. nhập viện ngày 01/3/2024 tại Khoa Tâm thần kinh và được bác sĩ chẩn đoán ban đầu bị mắc bệnh trầm cảm.
Sáng nay, lúc7h30 ngày 02/3/2024, ông Nguyễn Đình Viện là Bác sĩ Trưởng khoa Tâm thần kinh thực hiện thăm khám bệnh nhân thì phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng điều trị.
© Ảnh : Báo Bắc KạnBệnh nhân được y, bác sĩ cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Bệnh nhân được y, bác sĩ cấp cứu nhưng không qua khỏi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Bệnh nhân được y, bác sĩ cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Khoa Tâm thần kinh đã báo cho bảo vệ Bệnh viện tìm kiếm và khoảng 10h20 phút phát hiện bệnh nhân P.V.M ở ban công ngoài tầng 7, nhà B.
Thấy vậy, ông L.V.P (bảo vệ bệnh viện) đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, khuyên ngăn M. không nhảy lầu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 10h40 phút ông P. bị ngã từ lan can tầng 7, nhà B xuống tầng 3 nhà B và tử vong.
Đến 12h00 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đang tìm cách để đưa bệnh nhân P.V.M vào khu vực an toàn.
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2022
Việt Nam: Clip 7 phút nam sinh nhảy lầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh gây chấn động
Ngay khi có tin báo của lực lượng chức năng, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm mọi cách để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
Ông Lưu cũng mong nhân dân bình tĩnh, phối hợp để ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh nhân là giáo viên

Báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, bệnh nhân là giáo viên tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
© Ảnh : Báo Bắc KạnBệnh nhân P.VM vẫn đang ở ban công tầng 7
Bệnh nhân P.VM vẫn đang ở ban công tầng 7 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Bệnh nhân P.VM vẫn đang ở ban công tầng 7
“Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nặng và nhập viện điều trị từ 1/3/2024. Sáng 2/3, bệnh nhân tự ý bỏ đi khỏi buồng điều trị và lên tầng 7 bệnh viện, sau đó trèo ra mái ban công với ý định tự tử”, - phía bệnh viện cho biết.
Theo Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, mặc dù lực lượng chức năng, người thân liên tục thuyết phục, vận động nhưng bệnh nhân không hợp tác và cố thủ nhiều giờ trên ban công.
Hiện trường vụ nhảy lầu tự tử của ông Phước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2020
Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước: Tòa khẳng định không xử oan
VOV cũng cho hay, đến khoảng 15h00, khi phát hiện lực lượng cứu hộ đưa xe thang đến hiện trường, bệnh nhân này đã nhảy từ mái tầng 7 xuống đất và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương rất nặng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала