Không ‘chìm xuồng’ vụ Phạm Như Phương hé lộ góc tối ở tuyển Thể dục Dụng cụ

© AP Photo / Aaron FavilaNhư Phương Phạm biểu diễn bài tập trên sàn trong phần thi đồng đội thể dục nghệ thuật nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc
Như Phương Phạm biểu diễn bài tập trên sàn trong phần thi đồng đội thể dục nghệ thuật nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Đăng ký
Cục thể dục thể thao (TDTT) đã cho dừng công tác huấn luyện đối với 4 huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) quốc gia bị VĐV Phạm Như Phương tố ăn chặn tiền thưởng.
Động thái này được đưa ra sau quá trình kiểm tra xác minh tố cáo của vận động viên (VĐV) Phạm Như Phương.

Dừng công tác 4 HLV

Báo Tiền phong dẫn thông tin từ Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT), ông Đặng Hà Việt, xác nhận đã hoàn thành báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan tới tố cáo của vận động viên (VĐV) TDDC Phạm Như Phương và gửi tới Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong ngày 1/3.
Theo ông Hà, một trong những quyết định quan trọng là Cục TDTT cho dừng công tác huấn luyện đối với 4 HLV gồm Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương.
“Qua quá trình xác minh, các HLV thừa nhận sai phạm. Chúng tôi đã kỷ luật bằng hình thức cho thôi công tác huấn luyện với các HLV. Chúng tôi cũng có công văn gửi tới Sở Văn hoá - thể thao Hà Nội đề nghị kiểm tra làm rõ vụ việc vì việc này thuộc thẩm quyền của họ”, - báo Tiền phong dẫn lời Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định.
Về sai phạm của các cá nhân cụ thể, Cục TDTT cho biết, HLV Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương liên quan tới tố cáo của VĐV Phạm Như Phương về việc thu 10% tiền thưởng huy chương và 30- 50% tiền thưởng nóng thời gian làm công tác huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội.
Nội dung công văn của Cục TDTT dẫn lại tố cáo của VĐV Phạm Như Phương cho biết, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, Phương phải nộp thêm 10% cho HLV của mình ở Bộ môn TDDC thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và ngoài việc phải trích 10% tiền thưởng huy chương lại cho HLV, vận động viên này còn phải nộp cả tiền thưởng nóng, với mức thu lên tới 50%”.
Một cô gái tập luyện với các câu lạc bộ ở trường dự bị Olympic MGFSO ở Moscow vào ngày 30/5/2016. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2024
Phạm Như Phương bất ngờ tuyên bố giải nghệ, tố ngược huấn luyện viên
HLV Nguyễn Thùy Dương của đội tuyển quốc gia và cũng là HLV của Hà Nội đã thừa nhận có yêu cầu VĐV trích lại 10% tiền thưởng, nhưng để đưa vào quỹ chung chứ “không tham nhũng”.
Theo Cục Thể dục Thể thao, HLV Nguyễn Thùy Dương thừa nhận thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng của các HLV và VĐV đơn vị Hà Nội trong đó có VĐV Phạm Như Phương nhưng là dựa trên sự tự nguyện của các gia đình phụ huynh và việc thu tiền chỉ liên quan đến các huấn luyện viên và vận động viên thuộc biên chế của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.
“Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang triển khai xử lý và sẽ có báo cáo cụ thể sau khi có kết quả chính thức”, - báo Quân đội nhân dân dẫn lại kết luận báo cáo của Cục TDTT cho hay.
Được biết, trước đó, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã cho mời ban huấn luyện (BHL) của cả đội nam đội nữ và hỏi thẳng, từng HLV và cả Ban huấn luyện có khi nào nhắn tin, gọi điện hay dùng bất kỳ biện pháp nào để "gợi ý", đề nghị VĐV phải cắt lại tiền thưởng không.
Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, từng HLV đội tuyển và cả Ban huấn luyện đều khẳng định, không yêu cầu, không gợi ý cho bất kỳ VĐV nào trong đội phải chia lại tiền thưởng cho mình.

Thanh tra vụ “thu tiền phế” ở đội tuyển Thể dục Dụng cụ

Trường hợp của các HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, chấm công ngày chủ nhật và ngày lễ, cũng như việc lập ra các khoản quỹ trái phép trong đội tuyển quốc gia.
Việc VĐV Phạm Như Phương tố 2 HLV trưởng tuyển TDDC Việt Nam chấm công vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) của VĐV dù không tập, trong đó, VĐV vẫn hưởng tiền tập nhưng phải trích lại một nửa cho HLV nộp vào quỹ đội, Cục cho biết “đã phải mất nhiều ngày” để đối chiếu hồ sơ có liên quan đến việc đội tuyển TDDC nữ quốc gia tập luyện thêm các ngày chủ nhật, ngày lễ.
“Các thông tin số ngày thực tập do HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy, các VĐV đội tuyển nữ và Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội cung cấp không thống nhất với thông tin của VĐV Phạm Như Phương đã cung cấp cho tổ xác minh tại buổi làm việc ngày 23-1-2024”, - báo cáo của Cục TDTT lưu ý.
Cục TDTT cũng đã đưa ra những số liệu liên quan tới việc chấm công. Cụ thể, ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia có tổ chức tập luyện thêm một số ngày chủ nhật, ngày lễ trong giai đoạn 2021-2023 và tổng số tiền ngân sách nhà nước đã thanh toán trong các năm 2021, 2022, 2023 là khoảng 201 triệu đồng.
Cục nhấn mạnh, dù số liệu giữa VĐV Như Phương và qua xác minh khác nhau, nhưng đúng là Phòng Quản lý huấn luyện, Ban giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy đã buông lỏng quản lý.
doping - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2022
Lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam "sốc" khi VĐV vướng bê bối doping
Do đó, Cục TDTT đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý các đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch.
Riêng đối vớiTrung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, cần khẩn trương rà soát và bổ sung các quy định về việc quản lý, chấm công tập thêm các ngày chủ nhật, ngày lễ đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.
Cục cũng đề nghị cần rà soát, xác minh làm rõ số lượng VĐV, HLV đội tuyển TDDC nữ quốc gia và các đội tuyển khác (nếu có) trong các buổi tập các ngày chủ nhật và ngày lễ trong các năm 2021, 2022 và 2023.
“Trường hợp có sai phạm yêu cầu phải hoàn trả ngân sách, xử lý kỷ luật theo quy định và có văn bản báo cáo lãnh đạo Cục TDTT trước ngày 23-3-2024”, - văn bản có đoạn.

Giao người phụ trách mới

Hiện Cục Thể dục Thể thao đã giao nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển TDDC nữ Việt Nam cho HLV Phan Thị Hà Thanh.
Tại địa phương, HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy thuộc đơn vị chủ quản Hải Phòng còn các HLV Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Thị Ngân Thương thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội.
	Dấu chân của vận động viên sau khi hoàn thành bài tập trên sàn thi đấu thể dục dụng cụ nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Một VĐV Thể dục dụng cụ dính chấn thương nặng, nguy hiểm tính mạng
Đáng nói, cả bốn HLV này đều là những “tượng đài” của thể dục dụng cụ Việt Nam, từng mang nhiều thành tích vẻ vang về cho thể thao Việt Nam trong quá khứ.
Cục Thể dục Thể thao cam kết, khi có đủ các báo cáo từ ban huấn luyện, ngành thể thao sẽ xem xét kỹ từng trường hợp một. Đồng thời, sẽ xử lý rốt ráo, đến nơi đến chốn, không "giơ cao đánh khẽ", "không đánh trống bỏ dùi", gìn giữ hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала