- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga: Không có sáng kiến đối thoại nào về Ukraina tính đến lợi ích của Liên bang Nga

© Ảnh : Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Nga
Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chưa có đề xuất đàm phán nào về Ukraina có tính đến lợi ích của Nga, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố tại cuộc họp báo sau Diễn đàn Ngoại giao Antalya.

“Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán”, - Bộ trưởng trả lời câu hỏi về nền tảng cho các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất.

Theo ông, sau các thỏa thuận Istanbul tháng 4 năm 2022 mà Kiev từ chối thực hiện, “không có đề xuất nghiêm túc nào” đối với Liên bang Nga về các cuộc đàm phán.
Tường thuật cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin với nhà báo Mỹ Tucker Carlson - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Putin: Ukraina từ chối đàm phán với Nga theo chỉ đạo của Washington
“Nghiêm túc - ý tôi là, những đề xuất thực sự nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên liên quan”, - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói rõ.

Ông Lavrov nói về sáng kiến ​​của Thổ Nhĩ Kỳ trong đàm phán giữa Liên bang Nga và Kiev: chúng tôi không từ chối đàm phán

"Câu hỏi này không dành cho chúng tôi, câu hỏi này được đặt ra định kỳ, kể cả với Tổng thống (Liên bang Nga Vladimir) Putin. Chúng tôi xác nhận lần thứ mười một, có lẽ là hơn chục lần với câu hỏi này, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán”, - Bộ trưởng nói trong cuộc họp báo sau Diễn đàn Ngoại giao Antalya, trả lời câu hỏi liệu Moskva có sẵn sàng sử dụng nền tảng để đàm phán với Kiev theo đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Ông Lavrov cũng lưu ý Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào về đàm phán với Ukraina kể từ cuộc họp năm 2022 ở Istanbul

Ông nhấn mạnh: "Không có đề xuất nghiêm túc nào đối với chúng tôi về các cuộc đàm phán. Ý tôi là những đề xuất nghiêm túc thực sự nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Không có đề xuất nào như vậy".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo nguy cơ trì hoãn đàm phán hòa bình ở Ukraina
Có nhiều sự thật cho thấy phương Tây đang hướng đến giải pháp quân sự cho tình hình Ukraina.
Ngoại trưởng nói: “Có rất nhiều sự thật cho thấy phương Tây đang hướng vấn đề tới một giải pháp quân sự, mặc dù thực tế là thậm chí còn có nhiều sự thật hơn cho thấy giải pháp đó thất bại hoàn toàn và bế tắc”.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала