- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Trong ngày qua quân Nga phá hủy 143 UAV của LLVT Ukraina

© Sputnik / Sputnik  / Chuyển đến kho ảnhHoạt động của pháo Msta-B ở khu vực phía Nam Quân khu Bắc
Hoạt động của pháo Msta-B ở khu vực phía Nam Quân khu Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong một ngày đêm qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 143 máy bay không người lái của Ukraina kể cả UAV Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm Chủ nhật.
"Phòng không Nga đã bắn hạ 2 tổ hợp tên lửa phóng loạt HIMARS. Ngoài ra, đã phá huỷ 143 máy bay không người lái của Ukraina, kể cả loại «Bayraktar TB-2»", thông báo cho biết.
Có làm rõ rằng những máy bay không người lái nói trên đã bị bắn hạ tại các vùng DNR, Kharkov, Kherson, Zaporozhye và Sumy.

Hướng Nam Donetsk: Quân Nga chiếm lĩnh nhiều vị trí thuận lợi hơn

“Ở hướng nam Donetsk, các đơn vị Nga từ nhóm «Phía Đông» đã chiếm lĩnh các cứ điểm và vị trí thuận lợi hơn, đồng thời giáng đòn đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 72 và Lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 128 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư Dobropolye vùng Zaporozhye, Ugledar và Vodyanoye của CHND Donetsk”, cơ quan quân sự Nga tuyên bố.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Họ phải làm vậy”: chuyên gia Đức cảnh báo về bước đi tuyệt vọng của quân đội Ukraina
"Thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraina ở hướng này lên tới hơn 250 binh sĩ, 3 ô tô, 1 pháo tự hành «Akatsiya», 1 pháo tự hành D-20, 2 pháo tự hành «Gvozdika» và 1 xe chiến đấu của tổ hợp phóng loạt «Grad»”, Bộ Quốc phòng Nga nói rõ thêm.

Hướng Kherson: Quân Nga đẩy lùi cuộc tấn công của các Lữ đoàn Ukraina ở khu vực Rabotino

Ở hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm «Dnepr» đã hoạt động tích cực, xoá sổ điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn sơn cước số 128, các Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và số 36 của Ukraina tại các khu định cư Nesteryanka vùng Zaporozhye, Antonovka và Ivanovka vùng Kherson. Tại khu vực điểm dân cư Rabotino vùng Zaporozhye, quân Nga đẩy lui cuộc tấn công của đội xung kích từ Lữ đoàn cơ giới số 118 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thiệt hại của đối phương lên tới hơn 40 binh sĩ và 5 ô tô. Ngoài ra, trong quá trình trận phản pháo, quân Nga đã đập nát 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-20, 1 pháo phản lực D-30 và 1 trạm tác chiến điện tử «Enklav-N» của đối phương, thông cáo chiến sự cho biết.

Hướng Kupiansk: Quân Nga đẩy lùi 5 đợt tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina

Ở hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm “Phía Tây” đã giáng đòn hoả lực tấn công điểm tích lũy nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Dù số 25, Lữ đoàn Dù tấn công số 95 và Lữ đoàn bộ binh số 141 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu định cư Terny của CHND Donetsk, Kupyansk, Peschanoye, Berestovoe và Petrovskoye vùng Kharkov.
Ngoài ra, quân Nga cũng đẩy lùi 5 đợt tấn công của các đội xung kích từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và Lữ đoàn cơ giới số 32 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực dân cư Sinkovka vùng Kharkov.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Đó là dấu hiệu”: báo Hoa Kỳ nói về những thay đổi trong cuộc xung đột ở Ukraina
“Tổn thất của đối phương ở đây là 35 binh sĩ, 2 ô tô, 2 pháo M777 và M198 do Mỹ sản xuất cũng như 1 pháo D-20", cơ quan quân sự Nga tuyên bố.

Hướng Donetsk: Quân Nga chiếm lĩnh nhiều vị trí thuận lợi hơn

“Ở hướng Donetsk, quân Nga từ nhóm “Phía Nam” đã chiếm giữ những vị trí thuận lợi hơn và đánh tiêu hao nặng nhân sự và trang bị của các Lữ đoàn cơ giới số 22, số 28, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56, các Lữ đoàn xung kích số 5 và số 92 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư Krasnoe, Bogdanovka, Kurdyumovka và Andreevka của CHND Donetsk thuộc tỉnh Donetsk. Quân Nga đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương tại các điểm dân cư Kleshcheevka và Pobeda của CHND Donetsk", thông cáo chiến sự từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo dữ liệu của Bộ, ở đây Lực lượng vũ trang Ukraina đã mất tới 240 chiến binh,2 xe bọc thép, 3 ô tô và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

“Ngoài ra, quân Nga còn phá tan 1 kho đạn dã chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraina", cơ quan quân sự Nga bổ sung.

Tải đạn pháo 155 mm để vận chuyển đến Ukraina tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Không có quyền”: Mỹ đáp trả gay gắt yêu sách của Ukraina

Hướng Avdeevka: Quân Nga đẩy lui 11 cuộc phản công tiêu diệt 460 chiến binh Ukraina

Ở hướng Avdeevka, các đơn vị từ nhóm "Trung tâm" đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và đẩy lùi 11 cuộc phản công của các đội hình từ Lữ đoàn cơ giới số 53, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59, Lữ đoàn dù số 25 và Lữ đoàn xung kích số 3 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư Tonenkoye, Orlovka, Pervomayskoe và Berdychi của CHND Donetsk. Đồng thời quân Nga còn giáng đòn đánh tan các đội xung kích từ Lữ đoàn cơ giới số 24 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu định cư Novgorodskoye của CHND Donetsk.

"Đối phương mất tới 460 chiến binh, 3 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 ô tô. Trong quá trình đấu pháo, 1 tổ hợp pháo tự hành «Krab» do Ba Lan sản xuất, 2 pháo «Giatsint-B» và 1 pháo tự hành «Gvozdika» của lực lượng Ukraina đã bị hoả lực Nga triệt hạ", Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала