Ủy ban châu Âu bình luận về khả năng chặn nguồn cung ngũ cốc của Nga

© Sputnik / Dmitry Makeev / Chuyển đến kho ảnhThu hoạch ngũ cốc ở các vùng lãnh thổ được giải phóng của vùng Zaporozhye
Thu hoạch ngũ cốc ở các vùng lãnh thổ được giải phóng của vùng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bình luận về khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu thực phẩm của Nga và ngăn chặn nguồn cung cấp ngũ cốc từ Nga, quan chức Ủy ban châu Âu (EC) Eric Mamer cho biết Liên minh châu Âu không có ý định thực hiện bất kỳ biện pháp nào gây nguy hiểm cho an ninh lương thực.

"Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể tác động tiêu cực đến sự hiện diện của thực phẩm trên thị trường toàn cầu. Bởi vì việc đảm bảo khả năng tiếp cận liên tục với ngũ cốc và các thực phẩm khác cho các đối tác của chúng tôi và phần còn lại của thế giới là ưu tiên tuyệt đối. Vì vậy, hãy để tôi nhắc nhở bạn rằng Liên minh châu Âu chưa áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt hoặc hạn chế nào đối với việc nhập khẩu thực phẩm của Nga... Tôi không thể nói gì thêm về điều này”, ông Eric Mamer nói trong cuộc họp báo phát sóng trên trang web của EC.

Nông dân Ba Lan tăng cường biểu tình - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Nông dân Ba Lan dự định tiếp tục phong tỏa vô thời hạn biên giới với Ukraina
Đầu tháng 1, người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải Latvia, ông Brishkens, đã kêu gọi cấm nhập khẩu và quá cảnh ngũ cốc từ Nga. Theo ông Brishkens, hoạt động của các cảng và đường sắt ở Latvia phụ thuộc quá nhiều vào việc vận chuyển hàng hóa và nước Nga.
Chính phủ Nga đã thiết lập hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc từ Liên bang Nga từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 với số lượng 24 triệu tấn. Điều này áp dụng cho việc xuất khẩu sang các quốc gia không phải là thành viên của Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và hạn ngạch được đặt ra cho lúa mì, meslin (hỗn hợp lúa mì mềm và lúa mạch đen), lúa mạch và ngô.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала