Việt Nam chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử mà không nhiều nước làm được

© Ảnh : ScreenshotViệt Nam chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử mà không nhiều nước làm được
Việt Nam chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử mà không nhiều nước làm được - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
Theo phóng sự mới nhất của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), các nhà nghiên cứu thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã công bố chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử.
Đây là công nghệ khó mà không nhiều nước trên thế giới có thể làm được. Bên trong ngòi nổ cơ điện tử “made in Vietnam” vừa được lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giới thiệu có đến 200 chi tiết, vật tư phức tạp mà Việt Nam lần đầu tiên đã làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất.

Bộ Quốc phòng Việt Nam chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử

VTV nhấn mạnh, năm qua, nhiều trang thiết bị vũ khí quân sự, quốc phòng hiện đại đã được Việt Nam “nghiên cứu và chế tạo thành công”, qua đó, khẳng định khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trong đó có việc chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử.
Trong phóng sự của VTV, Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, đã giới thiệu các mẫu ngòi nổ cơ điện tử với khoảng 200 chi tiết phức tạp bên trong với quá trình nghiên cứu dày công và đầy tâm huyết của ngành công nghiệp Quốc phòng Việt Nam.
“Trông nhỏ bé, bên trong nó là khoảng 200 chi tiết siêu nhỏ. Người ta ví quy trình sản xuất mỗi ngòi nổ này tương đương với việc chế tạo một chiếc đồng hồ, nhưng còn khó hơn thế, đây là vũ khí”, - VTV cho biết.
Chủ tịch nước thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
“Người khổng lồ” Viettel sẽ sản xuất tên lửa, UAV, vệ tinh viễn thám made in Vietnam
Theo giới thiệu, sản xuất các ngòi nổ điện tử là một công nghệ khó mà không nhiều nước trên thế giới có thể làm được. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất ngòi nổ cơ điện tử hiện đại này.
“Nó hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, thời gian rất là ngắn, 1% hoặc 1 phần nghìn giây, chịu quá tải rất lớn, gấp hàng chục gia tốc trọng trường nên yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết, cơ cấu trong ngòi nổ rất khắt khe”, - Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng chia sẻ trong phóng sự của Đài quốc gia.

Lần đầu tiên làm chủ công nghệ chế tạo ngòi nổ cơ điện tử

Thiếu tướng Dương Văn Yên, ngòi nổ cơ điện tử là đề tài khoa học cấp quốc gia, được ông cùng các đồng đội nghiên cứu, mày mò trong nhiều năm. Đồng thời, đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ được công nghệ này, cả về vật tư sản xuất.
“Ngòi rất nhỏ nhưng phải có đến 200 loại vật tư, trong đó có các vật tư đặc chủng như hoả thuật, linh kiện điện tử, trên thị trường mua sắm rất khó, bị hạn chế, bị cấm vận của các nước, nhưng chúng ta đã nghiên cứu và thay thế”, - tướng Minh cho hay.
Cũng theo VTV, hơn 400 loại ngòi nổ các thế hệ là niềm tự hào và đam mê của nhà khoa học quân đội. Cũng từ thành công của mình, Thiếu tướng Dương Văn Yên đã truyền lửa cho đồng đội.
Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đã trực tiếp đi xuống nhà máy, hướng dẫn đề tài, gỡ khó trong nghiên cứu và giúp sức tạo những sáng kiến đột phá.
Vệ tinh NanoDragon. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
"Made in Vietnam": Vì sao Việt Nam chế tạo vệ tinh "rồng nhỏ"?
Việc làm chủ công nghiệp quốc phòng là công việc rất khó vì các nước đều nắm giữ công nghệ nền, công nghệ lõi và giữ bí mật. Tuy nhiên với tinh thần vượt khó và sáng tạo, nhiều sản phẩm mới đã ra đời.

“Với những bước đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là một số lĩnh vực mới như xe quân sự cùng một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, số lượng lớn các đề tài, gồm 3 chương trình công nghệ khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, cùng các đề tài độc lập với trên 150 đề tài”, - Thượng tá Đỗ Đình Lào, trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Quản lý công nghệ, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng thông tin với VTV.

Như đã biết, theo kế hoạch dự kiến cuối năm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, triển lãm quốc phòng Việt Nam quy mô lớn sẽ được tổ chức.
Tại đây, sẽ giới thiệu, trưng bày những vũ khí hiện đại nhất do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng thăm cơ sở sáng tạo và lắp ráp vệ tinh tại thành phố Cannes của Thales Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Việt Nam muốn phát triển công nghệ vũ trụ và chế tạo, lắp ráp vệ tinh
Đây cũng là dịp để khẳng định niềm tự hào về khả năng làm chủ công nghệ của các nhà khoa học quân đội Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала