- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Séc kêu gọi châu Âu hỗ trợ Ukraina tích cực hơn

© AP Photo / Czarek SokolowskiPetr Pavel
Petr Pavel - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
Đăng ký
Châu Âu nên đóng một vai trò có trọng lượng hơn trong việc hỗ trợ Ukraina, mà không từ chối những phương án khả thi để giúp đỡ đất nước này; quan điểm của Tổng thống hai nước Séc và Pháp trùng nhau ở điểm này. Đây là phát biểu của Tổng thống Séc Petr Pavel khi kết thúc hội đàm ở Praha với người đứng đầu nước Pháp Emmanuel Macron.
"Quan điểm của chúng tôi với Tổng thống Pháp trùng nhau ở điểm rằng châu Âu nên đóng vai trò có trọng lượng hơn trong việc giúp đỡ Ukraina. Khi hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế chúng ta không nên bỏ qua các cơ hội hỗ trợ Ukraina. Tôi ủng hộ việc tìm kiếm những cách thức mới, những cách thức đó không ít, và cuộc thảo luận về chủ đề này mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi không nói về việc gửi các đơn vị chiến đấu đến Ukraina, bởi vì trong trường hợp này "ranh giới đỏ" khét tiếng có thể bị vượt qua. Nhưng vấn đề nói đến ở đây không phải là việc đó, chúng tôi đang nói về sự hỗ trợ", - ông Pavel nói.
Để làm ví dụ về sự hỗ trợ như vậy dành cho Ukraina, ông Pavel trích dẫn việc đào tạo quân nhân Ukraina, công tác có thể diễn ra cả trên lãnh thổ của các nước khác cũng như trực tiếp trên lãnh thổ Ukraina.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Séc thừa nhận cuộc phản công của Ukraina thất bại
"Tôi nghĩ đây chính là điều đáng nói. Ukraina mặc dù đang bị tấn công vẫn là một quốc gia có chủ quyền. Và nếu một phái đoàn huấn luyện nào đó hoạt động trên lãnh thổ của họ thì việc này sẽ không vi phạm bất kỳ quy định quốc tế nào. Hình thức hỗ trợ ra sao ở Ukraina chúng tôi sẽ lựa chọn – điều đó chỉ phụ thuộc vào chính chúng tôi”, -Tổng thống Séc nói.
“Cần phải cân nhắc tất cả các khả năng sẵn có (để hỗ trợ Ukraina) với tinh thần cởi mở mà không phải chưa gì đã bác bỏ chúng”, - ông Pavel nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала