Berlin tuyên bố châu Âu phải tự bảo vệ an ninh của mình

© AP Photo / Markus SchreiberFriedrich Merz delivers his speech when running for chairman at the party convention of the Christian Democratic Party CDU in Hamburg, Germany, Friday, Dec. 7, 2018
Friedrich Merz delivers his speech when running for chairman at the party convention of the Christian Democratic Party CDU in Hamburg, Germany, Friday, Dec. 7, 2018 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Châu Âu không nên chỉ dựa vào NATO để đảm bảo khả năng phòng thủ của chính mình trước sự xâm lược tiềm năng, Friedrich Merz, người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất của Đức, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), tuyên bố hôm thứ Năm.

“Đúng là tất cả chúng ta đều cam kết sâu sắc với NATO và quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của chúng ta. Tuy nhiên, người châu Âu chúng ta không được chỉ dựa vào NATO, chúng ta cũng phải tự chăm sóc bản thân, bảo vệ chính mình khỏi mọi hành động xâm lược”, ông Merz nói tại Đại hội đảng Nhân dân Châu Âu ở Bucharest.

NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
NATO tính kịch bản đối đầu với Nga, chuẩn bị cho cuộc chiến mới
Ông Merz cũng nhấn mạnh, nguy cơ đe dọa xâm lược châu Âu không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Theo ông, châu Âu phải bảo vệ các giá trị của mình khỏi những người theo chủ nghĩa dân túy và cực đoan của cả cánh hữu và cánh tả.
Đảng Nhân dân Châu Âu hiện là lực lượng chính trị lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu. Sự kiện hiện tại là một phần của chiến dịch bầu cử Nghị viện Châu Âu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 6-9 tháng 6.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала