Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố thâm hụt ngân sách Bundeswehr

© AP Photo / Markus SchreiberBộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo chính phủ về khoản thiếu hụt 4,5-6 tỷ euro trong ngân sách của lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) cho năm 2025, Bild đưa tin.
"Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (63 tuổi, đảng SPD) gióng lên hồi chuông cảnh báo trong chính phủ: Bundeswehr sẽ thiếu hụt tới 6 tỷ euro vào năm tới! Nếu quân đội không nhận được thêm tiền, Đức có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu của NATO (chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng)", - Bild viết.
Được biết, Bộ Tài chính đang lập ngân sách chi tiêu quốc phòng trong năm tới với số tiền 52 tỷ euro, tuy nhiên, theo các chuyên gia về ngân sách Bundeswehr, sẽ thiếu từ 4,5 đến 6 tỷ euro để đáp ứng yêu cầu của NATO phân bổ 2% GDP cho quốc phòng.
Theo Bild, 52 tỷ euro sẽ không đủ cho hầu hết mọi thứ ngoài chi phí vận hành như lương cho quân nhân, sưởi ấm doanh trại và sửa chữa thiết bị. Đồng thời, 500 triệu euro sẽ là “thảm hại” để đầu tư vào việc chế tạo vũ khí mới.
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Châu Âu sẽ cần tới 10 năm để khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng
Trong số các dự án Bundeswehr, vốn vẫn còn là vấn đề, ấn phẩm nêu việc triển khai một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu ở Litva: có thông tin cho rằng việc này sẽ cần 5 tỷ euro, nhưng vẫn chưa có gì được phân bổ.
Vào cuối tháng 1, Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ đáp ứng mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024, lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала