Vụ nữ tài xế tự xưng cháu lãnh đạo Bộ Công an: Sẽ xử lý người loan tin thất thiệt

© Ảnh : Công an cung cấpHiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Cung (Ảnh: Công an cung cấp)
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Cung (Ảnh: Công an cung cấp) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2024
Đăng ký
Cục CSGT khẳng định, thông tin nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung (Hà Nội) có quan hệ họ hàng với lãnh đạo Bộ Công an là sai sự thật. Cơ quan chức năng sẽ xử lý người loan tin thất thiệt.
Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đang điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế, còn lỗi vi phạm nồng độ cồn (lên đến 0,573 mg/L khí thở) đã là quá rõ ràng.

Xử lý người loan tin thất thiệt “nữ tài xế là cháu lãnh đạo Bộ”

Ngày 10/3, VTC News dẫn thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Các bài đăng này cho rằng, người vi phạm là Tô Lan Hương, là cháu một lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, khi công bố trên báo chí, tên nữ tài xế được đổi ngược thành L.H.T, kèm với đó là hình ảnh trang Facebook* cá nhân có tên Lan Huong To.
Đại diện Cục CSGT khẳng định, thông tin được lan truyền như trên là hoàn toàn sai sự thật. Nữ tài xế vi phạm trong vụ việc tên Lương Hồng Trang (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).
© Ảnh : Công an cung cấpNữ tài xế L.H.T. tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 (Ảnh: Công an cung cấp).
Nữ tài xế L.H.T. tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 (Ảnh: Công an cung cấp). - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2024
Nữ tài xế L.H.T. tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 (Ảnh: Công an cung cấp).
Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cũng đã tiến hành xác minh rõ nhân thân nữ tài xế thông qua Công an phường Phú Thượng, nơi người này chuyển đến sinh sống từ tháng 8/2023.
Bản thân chủ tài khoản tên Lan Huong To cũng đã lên tiếng đính chính thông tin, khẳng định chị không phải là người vi phạm trong vụ việc, cũng không có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Bộ Công an như nội dung các bài đăng trên mạng xã hội. Nhiều ngày qua, cũng vì thông tin sai sự thật này mà người phụ nữ bị nhiều tài khoản mạng xã hội “réo tên”, chửi bới.

Điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đang điều tra thêm lỗi gây tai nạn của nữ tài xế nói trên.
"Hiện chúng tôi đang điều tra lỗi gây tai nạn của nữ tài xế. Còn lỗi vi phạm nồng độ cồn đã quá rõ ràng. Đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ để xử lý nữ tài xế này", - VOV dẫn lời Trung tá Phạm Văn Chiến.
Bước đầu, công an xác định, bà Lương Hồng Trang hiện là lao động tự do, không phải là đảng viên.
Trần Duy Quang (phải) tại cơ quan công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Vụ tài xế bị đánh ở Tây Hồ, Trần Duy Quang chỉ tự vệ?
“Với mức vi phạm là 0,573 mg/L khí thở, bà Lương Hồng T. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ bị xử phạt trong mức từ 30-40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc”, - ông Chiến nói thêm.
Trước đó, vào khoảng 23h ngày 5/3 tại phố Trần Cung (đối diện số nhà 38 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con BKS 30H-119.XX, do bà Lương Hồng Trang (sinh năm 1988, ở Tây Hồ) điều khiển, đi theo chiều Hoàng Quốc Việt hướng Phạm Văn Đồng, với xe máy BKS 30Z-568.XX của ông N.V.A. (sinh năm 1999, ở quận Bắc Từ Liêm) đang dừng xe sát vỉa hè đường Trần Cung.
Theo TTXVN, sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã, thu hút nhiều người dân theo dõi sự việc. Một số người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, trong lúc tranh cãi, nữ tài xế này còn tự nhận là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiếp cận hiện trường, mời các bên liên quan vào Bệnh viện E để lấy máu và test ma túy. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, bà Lương Hồng Trang được xác định có nồng độ cồn là 0,573mg/lít khí thở, còn ông N.V.A. không có nồng độ cồn.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
*Hoạt động Meta bị cấm trên lãnh thổ Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала