Chính trị gia Pháp: Mỹ và các nước NATO khác phải chịu trách nhiệm phá hoại Dòng chảy phương Bắc

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnh«Dòng chảy phương Bắc-2»
«Dòng chảy phương Bắc-2» - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phương Tây không điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2 vì các nước NATO phải chịu trách nhiệm về điều này, lãnh đạo đảng Pháp “Những người yêu nước”, Florian Philippot cho biết.

"Không có cuộc điều tra nào vì thủ phạm là NATO. Ngay từ đầu đã rõ ràng một điều là Mỹ và một số quốc gia như Na Uy, Anh phải chịu trách nhiệm. Điều này không tương ứng với "lời lẽ đúng đắn". Vì vậy, xét tới mức độ nghiêm trọng của vấn đề trên các phương tiện truyền thông chúng ta nói về chuyện này quá ít. Tất cả các thẩm phán ở Đan Mạch, Thụy Điển đều tuyên bố rằng họ không đủ năng lực”, - chính trị gia này nói với Sputnik.

Theo ông, ngay cả những quốc gia có lợi ích bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ phá hoại này, chẳng hạn như Đức và Pháp, cũng không bày tỏ phản đối chính thức.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây không muốn tìm kẻ ra lệnh tấn công khủng bố "Dòng chảy phương Bắc"

"Theo luật pháp quốc tế, đây là một hành động chiến tranh. Phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng là một hành động chiến tranh. Nhưng nó xuất phát từ "phe tốt", nên công chúng không nên biết về nó, nếu không họ sẽ hiểu vài sự thật rất quan trọng. Đó là lý do tại sao họ không nói về nó. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy sự thất bại của nền dân chủ của chúng ta: nếu một chủ đề gây bối rối thì nó không tồn tại,” ông nói thêm.

Philippot cũng cho rằng cuộc điều tra sẽ không được tiến hành vì kết quả của nó “sẽ không gây hại cho Nga”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала