Tình tiết lắt léo lừa chạy án của cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên

© Sputnik / Alexey FilippovĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
Lê Hải, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Hải bị cáo buộc có hành vi nhận chạy án cho Lê Thị Xuân Thảo, người bị tuyên 20 năm tù liên quan đến vụ án mua bán ma túy. Hải hứa hẹn đã lo được người chịu giúp đỡ giảm án cho Thảo xuống 2 - 3 năm tù, yêu cầu Thảo đưa 600 triệu đồng.

Cán bộ UBKT Tỉnh ủy Phú Yên nhận "chạy án"

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hải (54 tuổi), cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên và Phạm Phú Hoàng Duy (39 tuổi, ở TX.Sông Cầu, Phú Yên; tạm trú tại quận 8, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, năm 2022, Lê Thị Xuân Thảo (22 tuổi, ở TX.Đông Hòa, Phú Yên) cùng với Phú Văn Hùng (25 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên, là chồng Thảo) có liên quan đến vụ án mua bán chất ma túy.
Vụ án trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, điều tra. Ngày 9/1, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Xuân Thảo 20 năm tù, còn Phú Văn Hùng nhận án tù chung thân.
Sau khi bị tuyên án, Lê Thị Xuân Thảo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang bị bệnh nặng. Trong thời gian đó, Thảo đăng lên trang Facebook* cá nhân thể hiện tâm trạng buồn chán với mức án trên. Thấy vậy, Nguyễn Đức Thiên (30 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, hiện ở TP.HCM) đã liên hệ để gặp Thảo. Thiên hứa sẽ giúp Thảo lo "chạy án" phiên phúc thẩm để được giảm án.
Sau khi Thảo đồng ý, Thiên tiếp tục liên hệ với Phạm Phú Hoàng Duy; rồi Duy lại liên hệ với Trần Quang Long (46 tuổi, ở TP.Pleiku, Gia Lai).
Những người này nói quen với Lê Hải, hiện công tác tại Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên. Theo họ, Hải có quan hệ, quen biết với nhiều cán bộ ở Viện KSND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng (Hải trước đây từng làm ở Viện KSND tỉnh Phú Yên), có thể chạy giảm án xuống còn 10 năm cho Thảo. Nghe vậy, Thảo tin thật nên đồng ý nhờ các cá nhân trên giúp "chạy án".
© TTXVN - Vũ Xuân TriệuĐối tượng Lê Hải (sinh năm 1970, hiện đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, trước đây Hải công tác tại Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên) khi bị bắt
Đối tượng Lê Hải (sinh năm 1970, hiện đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, trước đây Hải công tác tại Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên) khi bị bắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đối tượng Lê Hải (sinh năm 1970, hiện đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, trước đây Hải công tác tại Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên) khi bị bắt
Sau đó, Duy, Thiên và Long đã gặp Hải để nói chuyện và được Hải đồng ý giúp. Duy bảo cho Thảo biết là đã dẫn Hải ăn nhậu, đi lại ở Phú Yên và qua Tết sẽ cùng Hải ra Đà Nẵng tặng quà cho cán bộ. Sau đó, Thảo chuyển cho Duy 55 triệu đồng để lo việc. Duy đưa cho Long 20 triệu đồng.

Hứa hẹn giảm án xuống 2 - 3 năm tù

Qua Tết Giáp Thìn 2024, vì không muốn Long cùng tham gia "chạy án" nên Duy và Hải đã bàn bạc với nhau, rồi nói với Thảo điện cho Long, nói rằng "ngoài Đà Nẵng" không chịu giúp, yêu cầu Long trả lại Thảo số tiền 20 triệu đồng.
Trần Quang Long sau đó đã chuyển trả 20 triệu cho Lê Thị Xuân Thảo. Tiếp đến, Duy nói với Thảo chuyển tiền qua cho Duy, để y cùng Hải đi Đà Nẵng.
Ngày 25.2, Lê Hải và Phạm Phú Hoàng Duy hẹn gặp Thảo tại một quán cà phê ở TX.Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Tại đây, Hải nói với Thảo là "ngoài Đà Nẵng" đã đồng ý giúp giảm án xuống 2 - 3 năm tù, đồng thời bảo Thảo về chuẩn bị 500 - 700 triệu đồng để "chạy án".
Ngoài ra, Lê Hải còn hứa sau khi xử phúc thẩm, Hải sẽ xin hoãn thi hành án và đên khi đặc xá sẽ xin đặc xá, không phải đi thi hành án phạt tù. Được Hải hứa hẹn, Thảo đồng ý về chuẩn bị tiền.
© TTXVN - Vũ Xuân TriệuĐối tượng Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, hiện trú tại Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) khi bị bắt
Đối tượng Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, hiện trú tại Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) khi bị bắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đối tượng Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, hiện trú tại Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) khi bị bắt
Ngày 2/3, Hải nói Duy liên hệ với Thảo lấy 600 triệu đồng để ngày 8/3 cùng đi Đà Nẵng lo việc "chạy án". Tuy nhiên, Hải không nói cho Duy biết sẽ "lo" như thế nào. Tuy vậy, Duy vẫn gọi điện thoại cho Thảo, đề nghị đưa 600 triệu đồng để đi Đà Nẵng.
Do nghi ngờ bị Hải và Duy lừa đảo, ngày 5/3, Thảo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chủ động tố giác hành vi của 2 đối tượng trên, đồng thời đề nghị phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.
Theo lời hẹn, trưa ngày 7/3/2024, Lê Thị Xuân Thảo đến đưa cho Phạm Phú Hoàng Duy số tiền 600 triệu đồng tại quán cà phê ở TP.Tuy Hòa. Tuy nhiên, ngay khi Duy vừa ra khỏi quán thì bị mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên ập đến bắt quả tang. Lê Hải cũng bị bắt ngay sau đó.
*Hoạt động Meta bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала